Quân Nga chiếm liên tiếp 3 làng sau khi tràn ngập Avdiivka

Sau khi quân Ukraine rút lui khỏi khu vực Avdiivka, tuyến phòng thủ Stepovoye-Lastochkino-Sjeverne của Ukraine ở phía tây thành phố đã bị đánh sập, khi họ mất quyền kiểm soát tất cả ba làng này.

Quân đội Nga kéo cờ chiến thắng tại làng Lastochkino, nằm ở phía tây Avdiivka. Trong quá trình tiến công ngôi làng này, quân của Lữ đoàn 35 và một số đơn vị khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đà chiến thắng, quân Nga không dừng lại ở đó, tiếp tục truy kích quân Ukraine rút chạy khỏi làng Lastochkino dọc theo con đường O-0542 đi về hướng làng Orlivka. Chính làng Orlivka trong một thời gian dài, đã đóng vai trò là “nút thắt” quan trọng trong cung ứng hậu cần cho quân Ukraine đồn trú ở Avdiivka.

Tuy nhiên với việc mất Avdiivka, vai trò của Orlivka đã thay đổi đáng kể. Hiện tại, quân Ukraine rút khỏi làng Lastochkino và Sjeverne đang lùi về làng Orlivka. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang tăng cường lực lượng cho Orlivka.

Tình hình hiện tại của các đơn vị Ukraine đóng tại khu vực làng Tonenkoye có thể rơi vào “túi hỏa lực” của quân Nga, nếu quân Nga tiến hành các cuộc tấn công hội tụ từ hai gọng kìm Lastochkino và Sjeverne.

Theo thông tin mới nhất, có ít nhất 400 quân Ukraine đang phòng ngự ở làng Orlivka và Tonenkoye, bao gồm cả những người sống sót chạy trốn khỏi làng Lastochkino dưới hỏa lực bom pháo và UAV tự sát của Quân đội Nga.

Theo thông tin từ trang Topwar của Nga cho biết, vào chiều ngày 23/2, đã có những thông tin đầu tiên về việc Nga kiểm soát làng Stepovoe nằm ở phía bắc Avdiivka được đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa chính thức xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng này, nơi hoạt động truy quét vẫn tiếp tục.

Trong khi đó, việc quân Ukraine rút lui khỏi Stepovoe đã được nhiều nguồn tin quân sự Nga, Ukraine và nước ngoài xác nhận. Các trận đánh giành quyền kiểm soát làng Stepovoye diễn ra từ tháng 10/2023, khi ngôi làng thay nhau đổi chủ và bây giờ kết thúc, với phần thắng thuộc về Nga.

Mục đích của Quân đội Nga tấn công vào Stepovoe (khoanh ô màu xanh) trước đó, là nhằm cố gắng cắt đứt những con đường được sử dụng, để vận chuyển hậu cần đến các đơn vị đồn trú của Ukraine ở Avdiivka và ngăn chặn các cuộc tập kích của Ukraine trong khu vực.

Đảm nhiệm phòng thủ tại làng Stepovoe là quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, được tăng cường từ mặt trận Zaporozhye. Việc chiếm được ngôi làng Stepovoe sau khi Avdiivka thất thủ, cho phép quân Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công vào khu vực phía bắc Avdiivka.

Sau khi quân Nga tràn ngập làng Stepovoe, quân Ukraine buộc phải rút lui về làng Berdychi, nơi họ đang xây dựng tuyến phòng thủ mới. Nhiều đoạn video cho thấy quân Nga đang truy lùng những binh lính của Ukraine, trong khu vực rừng gần làng Berdychi.

Lastochkino không phải là chiến thắng cuối cùng của Nga trong ngày 24/2; vào tối ngày 24/2, các nguồn tin Ukraine đưa tin, quân Ukraine đã rút khỏi làng Sjeverne, nơi trước đó được Ukraine biến thành cứ điểm phòng ngự, nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào sườn nam Avdiivka.

Các nguồn tin quân sự của Nga xác nhận việc kiểm soát phần chính của ngôi làng, nơi hoạt động “dọn dẹp” đã bắt đầu. Quân Ukraine đang rút lui về làng Tonenkoe. Trước đó với sức tiến công của quân Nga vào Lastochkino, khả năng chiến đấu của quân Ukraine tại làng Sjeverne đã suy giảm nghiêm trọng.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang cố gắng hết sức để cứu các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ, trong bối cảnh tổn thất khủng khiếp trên tất cả các mặt trận; nên họ có thể tiếp tục phòng thủ không cân sức ở làng Sjeverne, cũng như trên các cánh đồng giữa làng Sjeverne và Lastochkino.

Trong khi đó các nguồn tin đối lập Ukraine chỉ trích tân Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, về việc để mất Lastochkino. Họ đang cố đổ lỗi cho Tướng Syrsky về những thất bại của Quân đội Ukraine trong những ngày qua.

Tướng Syrsky được coi là người được Tổng thống Zelensky “chống lưng”, nên nhận được nhiều chỉ trích nhất từ những người ủng hộ đảng đối lập “Đoàn kết châu Âu” và lãnh đạo đảng này là cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Các nguồn tin đối lập Ukraine chỉ trích Tướng Syrsky về việc để mất Lastochkino ngay sau khi mất Avdiivka. Họ tin rằng ngoài Avdiivka, Quân đội Ukraine có rất ít hệ thống phòng thủ mạnh có thể giúp “kìm hãm” cuộc tấn công của Nga.

Theo các nhà đối lập Ukraine, trong điều kiện như vậy, việc rút quân khỏi các làng trên là “quá vội vàng” và “không thể chấp nhận được”, bởi vì quân Ukraine hiện không có đủ thời gian để tổ chức phòng thủ theo hướng này. Các blogger người Ukraine cho rằng, có lẽ Ukraine không có bất kỳ công sự nào ở khoảng cách 30-40 km tính từ Avdiivka.

Và Tướng Syrsky được coi là thủ phạm của tất cả những rắc rối này. Nhiều nguồn tin khác nhau của Ukraine đều nhất trí ghi nhận sự không vừa lòng với vị tướng này, cả trong dân chúng và Quân đội Ukraine. Một số người trong số họ còn cho rằng, việc bổ nhiệm Tướng Syrsky là một kế hoạch đã được cân nhắc kỹ lưỡng của Tổng thống Zelensky.

Phe đối lập Ukraine cho rằng, Tổng thống Zelensky đang muốn biến Tướng Syrsky thành “vật tế thần” và đổ lỗi cho ông về mọi thất bại không thể tránh khỏi. Ngoài ra, họ còn nhớ lại chuyến học tập của Tướng Syrsky tại Brussels vào năm 2013, theo chương trình đào tạo của NATO, nghiên cứu khả năng hiện đại hóa Quân đội Ukraine.

Do đó, chính quyền Kiev cũng có thể đổ lỗi cho các chuyên gia phương Tây về sự chỉ huy kém của Tướng Syrsky; đồng thời chuyển một phần trách nhiệm sang phương Tây về những thất bại hiện tại của Quân đội Ukraine trên các mặt trận.

Quân Nga kéo cờ tại làng Lastochkino ở phía tây thành phố Avdiivka, Donetsk, Ukraine. Nguồn: Topwar.

Tiến Minh (Theo Topwar)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-nga-chiem-lien-tiep-3-lang-sau-khi-tran-ngap-avdiivka-1961159.html