Quan ngại về vụ xâm nhập Venezuela

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6-5 ra thông cáo bày tỏ quan ngại trước thông tin về nhóm lính đánh thuê xâm nhập lãnh thổ Venezuela để thực hiện hành động khủng bố, chống chính quyền hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ. Thông cáo nêu rõ, hành động nêu trên đáng bị lên án mạnh mẽ và vô điều kiện, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành tại Venezuela.

* Trước đó, Chính phủ Venezuela thông báo đã phá âm mưu phá hoại của hai nhóm lính đánh thuê xâm nhập Venezuela theo đường biển. Tổng thống N.Maduro cho biết, hai người Mỹ bị bắt giữ và sẽ bị xét xử với tội danh âm mưu gây bất ổn và bắt cóc lãnh đạo Venezuela.

* Ngay lập tức, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo nhấn mạnh, Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để “giành lại” hai công dân nêu trên. Ông Pompeo cũng nhắc lại lời Tổng thống Mỹ D.Trump khẳng định, Washington không liên quan các vụ xâm nhập lãnh thổ Venezuela.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44389902-quan-ngai-ve-vu-xam-nhap-ve-ne-xu-e-la.html