Quân nhân hy sinh sau khi cứu bé trai chới với giữa biển

Nghe tiếng kêu cứu, trung tá Nhiên lao ra biển cứu bé trai đang bị đuối nước. Khi nạn nhân được đưa vào bờ, vị quân nhân kiệt sức và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ngày 27/6, Ban Chỉ huy Quân sự TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), xác nhận trung tá Bùi Văn Nhiên (công tác tại Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), đã qua đời tại một bệnh viện ở phường Dương Đông. Một ngày trước, quân nhân này bị kiệt sức sau khi cứu bé trai đuối nước ở biển.

 Trung tá Bùi Văn Nhiên. Ảnh: P.V.

Trung tá Bùi Văn Nhiên. Ảnh: P.V.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP Phú Quốc thông tin khoảng 6h45 ngày 26/6, tại bãi biển ở Đường Bào, trung tá Nhiên nghe tiếng kêu cứu của người đang bị nước cuốn ra xa.

Vị quân nhân cùng nhân viên cứu hộ lao xuống biển, bơi ra tiếp cận và đưa nạn nhân Nguyễn Nhân Phúc Lâm (13 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) vào bờ an toàn.

Sau khi cứu được nạn nhân, trung tá Nhiên có biểu hiện đuối sức, được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Việt Tường - Phương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-nhan-hy-sinh-sau-khi-cuu-be-trai-choi-voi-giua-bien-post1330192.html