Quân nhân TQ lần đầu xuống đường sau 5 tháng biểu tình ở Hong Kong

Quân nhân trong doanh trại PLA tại Hong Kong lần đầu được điều động ra ngoài, hỗ trợ dọn dẹp gạch đá và các chướng ngại vật trên đường, kể từ khi biểu tình bùng phát.

Quân nhân trong doanh trại của Trung Quốc tại Hong Kong lần đầu được triển khai ra ngoài sau hơn 5 tháng biểu tình leo thang tại đặc khu.

Hàng chục lính rời doanh trại ở Kowloon hôm 16/11 để hỗ trợ dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường phố.

Theo South China Morning Post, đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua doanh trại của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) tham gia vào hoạt động công ích.

Quân nhân trong doanh trại của PLA triển khai đến gần Đại học Baptist Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Quân nhân trong doanh trại của PLA triển khai đến gần Đại học Baptist Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Tháng 10/2018, hơn 400 quân nhân được điều động đến các công viên của Hong Kong, chia thành nhiều nhóm, hỗ trợ dọn dẹp cây cối gãy, đổ sau siêu bão Mangkhut.

Trong đợt triển khai lần này, quân nhân PLA không xuất hiện với quân phục mà chỉ mặc áo thun xanh lá và quần ngắn màu đen tiêu chuẩn. Họ mang theo nhiều xô nhựa màu đỏ tham gia dọn dẹp đường phố.

Nhóm quân nhân rời doanh trại tại Kowloon vào khoảng 16h, hướng đến đường Renfew, gần Đại học Baptist Hong Kong (HKBU).

Một quân nhân cho biết hoạt động của họ không liên quan đến chính quyền đặc khu.

Gạch xếp bên ngoài một đại học ở Hong Kong. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi tự tổ chức hoạt động này. 'Ngưng bạo lực và chấm dứt hỗn loạn' là nhiệm vụ của chúng tôi", quân nhân này nhắc lại tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hoạt động của PLA sau đó nhận thêm sự hỗ trợ từ nhân viên cứu hỏa và cảnh sát địa phương.

Một nhóm khoảng 20 người đã bắt đầu dọn dẹp trước khi các quân nhân PLA đến đường Renfew, mang theo xe đẩy để chuyển gạch đá và các chướng ngại vật khác lên vỉa hè.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quan-nhan-tq-lan-dau-xuong-duong-sau-5-thang-bieu-tinh-o-hong-kong-post1013923.html