Quận Ô Môn - Cần Thơ chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới

Nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, quận Ô Môn đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình thiết thực và bước đầu đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ.

Quận Ô Môn, là một quận vùng ven trung tâm thành phố Cần Thơ, kinh tế nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao nên đời sống phần lớn người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới luôn được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm.

Bà Phạm Thị Bích Vân - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng LĐTBXH quận cho biết, quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn quận.

Bà Phạm Thị Bích Vân - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng LĐTBXH quận cho biết, quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn quận.

Xác định rõ trẻ em là tương lai của đất nước, chăm lo cho trẻ em cũng đồng nghĩa với việc vun bồi nguồn nhân lực tương lai. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quận phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan nghiên cứu từ thực tiễn, soạn thảo trình UBND quận phê duyệt, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động vì trẻ em như: Kế hoạch công tác trẻ em 2019, Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, Chương trình chăm sóc trẻ em, Chương trình thúc đẩy quyền trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em… Đến nay, các kế hoạch, chương trình này đã thật sự phát huy tác dụng tích cực của nó trong thực tế cuộc sống.

Bà Phạm Thị Bích Vân - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng LĐTBXH quận cho biết: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em không đơn thuần là tình thương mà còn là trách nhiệm được pháp luật qui định cụ thể. Thời gian qua, quận đã phối hợp với Sở LĐTBXH thành phố triển khai truyền thông, phổ biến Luật Trẻ em 2016, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 20- CT/TW của Bộ Chính trị vể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Trong dịp Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” quận đã trao học bổng và 10 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Đưa 15 trẻ em tiêu biểu tham dự Diễn đàn trẻ em cấp thành phố. Phối hợp với Quận đoàn, Phòng GD- ĐT hướng dẫn các trường trong địa bàn tổ chức Lễ hội “Nụ cười xuân” nhằm tạo điều kiện để mọi người san sẻ yêu thương bằng vật chất và tinh thần cho học sinh nghèo. Tính đến thời điểm hiện tại 100% trẻ em dưới 6 tuổi trong quận Ô Môn được cấp BHYT với lũy kế số thẻ còn hiệu lực là 11.163 thẻ.

Vào những ngày lễ lớn trong năm, quận Ô Môn thường tổ chức những chương trình tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh công tác quan tâm, chăm sóc trẻ em, quân Ô Môn còn chú trọng đến công tác bảo vệ phụ nữ, bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, UBND quận đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới. Trong đó việc phòng chống bạo lực gia đình và quyền bình đẳng của lao động nữ trong doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng.

Trong đó, mô hình Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ ở phường Phước Thới được xem như một cách làm sáng tạo. Đồng thời, nhiều CLB phòng chống bạo lực gia đình cũng đã ra đời và tạo được hiệu ứng lan tỏa.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/quan-o-mon--can-tho-chu-trong-cong-tac-bao-ve-cham-soc-tre-em-va-binh-dang-gioi-d145902.html