Quán quân Bolero: 'Tôi được bạn trai tặng 15 sổ tiết kiệm'

Trần Mỹ Ngọc cho biết thay vì tặng đồ hiệu, bạn trai giúp cô mở sổ tiết kiệm. Đó là số vốn để 2 vợ chồng cô kinh doanh.

Quán quân Duyên dáng Bolero Trần Mỹ Ngọc được bạn trai cầu hôn ngày 8/3. Họ có cái kết đẹp sau 4 năm hẹn hò. Ngày cưới của nữ ca sĩ với bạn trai diễn ra vào tháng 4 tại Đà Lạt và TP.HCM. Cách biệt tuổi tác nhưng Mỹ Ngọc cho biết cô và bạn trai đồng điệu về tâm hồn bởi cùng đam mê âm nhạc và golf.

"Chúng tôi hợp nhau dù cách 12 tuổi"

- Chị và chồng sắp cưới gặp nhau, phát triển mối quan hệ như thế nào?

- Tôi và ông xã quen nhau trong một lần tôi làm MC cho sự kiện về golf. Khi đó, anh đến ngồi gần nhưng tôi tập trung đọc kịch bản nên không để ý. Sau này, ông xã nói, tôi mới biết chúng tôi từng gặp nhau.

Sau 2, 3 lần gặp mặt, trò chuyện thấy hợp, chúng tôi chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống. Thời gian đó, tôi mới xuống TP.HCM, ít bạn bè, bạn trai luôn ở bên tâm sự nên chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và xây dựng quan hệ chính thức.

Hai đứa quen nhau cách đây 7 năm nhưng chính thức yêu mới được 4 năm. Tôi nghĩ thời gian đã đủ và gia đình 2 bên thúc giục nên quyết định cưới, dù tôi vẫn ham công tiếc việc lắm.

- Chồng sắp cưới mất tới 3 năm để theo đuổi chị?

- Thời gian đó chúng tôi là bạn bè vì tôi chưa sẵn sàng yêu ai, sự nghiệp lại mới bắt đầu. Tôi mới xuống TP.HCM nên muốn tập trung học MC, thanh nhạc và diễn xuất.

 Trần Mỹ Ngọc đăng quang quán quân Duyên dáng Bolero sau đó lấn sân sang mảng phim truyền hình, game show, MC. Ảnh: NVCC.

Trần Mỹ Ngọc đăng quang quán quân Duyên dáng Bolero sau đó lấn sân sang mảng phim truyền hình, game show, MC. Ảnh: NVCC.

- Anh ấy có tặng những món quà đắt tiền để chinh phục chị hay không?

- Anh ấy không hề tặng tôi những món quà đắt tiền. Anh đơn giản, dân dã từ cách ăn mặc, nói chuyện và thích tôi vì tôi tự lực cánh sinh. Anh từng nghĩ để cưới được tôi phải giàu lắm và cho tôi túi hiệu, xe sang. Nhưng sau này anh nhận ra, tôi cũng giản dị và tự lực nên dần yêu mến. Tính tôi không ham đồ hiệu, nếu có tiền tôi chỉ muốn đầu tư mua nhà và đất.

- Yêu nhau 4 năm mà anh ấy không tặng quà hay chúc mừng, hỏi thật chị có chạnh lòng không?

- Thời gian đầu, anh ấy không có thói quen tặng quà trong tất cả ngày lễ. Nhưng đương nhiên, mình là con gái, những ngày lễ Tết không được bạn trai chúc mừng nên cũng tủi thân, thỉnh thoảng quay sang giận hờn, nũng nịu với anh ấy.

Gần đây, khi xác định cưới và tính chuyện về chung một nhà, cùng xây dựng tương lai, anh tặng quà bằng cách mở sổ tiết kiệm. Anh làm vậy cũng để tôi có tiền tiết kiệm phòng những lúc cần thiết hoặc kinh doanh đất. Hiện tại, 2 vợ chồng có khoảng 15 sổ tiết kiệm nhưng trị giá không nhiều đâu.

- Phản ứng của gia đình chị thế nào khi biết con gái yêu bạn trai hơn 12 tuổi?

- Từ trước đến giờ, ba mẹ chỉ cần tôi dẫn bạn trai về nhà là đã vui mừng và hạnh phúc rồi. Tôi sinh ra trong gia đình có 11 anh chị em. Các anh chị của tôi đều kết hôn sớm, người muộn nhất cũng là 23 tuổi. Chỉ có tôi gần 30 tuổi chưa lập gia đình nên bố mẹ rất sốt ruột. Bố mẹ giục tôi cưới sớm bởi ông bà cũng già rồi và muốn có đại gia đình trọn vẹn với 11 người con.

- Mối quan hệ giữa nghệ sĩ với bạn trai hơn nhiều tuổi khó tránh khỏi định kiến yêu vì sự giàu có. Chị có lo ngại điều đó?

- Tôi khẳng định bạn trai tôi không phải đại gia. Với tôi, 12 tuổi không phải vấn đề. Bạn trai có bề ngoài trẻ trung, không hề chênh lệch khi đứng cạnh tôi và tâm hồn rất nghệ sĩ. Anh biết chơi nhiều loại nhạc cụ. Mỗi khi tôi hát, anh lại đệm đàn cho tôi. Chúng tôi có điểm chung là đam mê âm nhạc và chơi golf, nhờ đó đồng điệu về tâm hồn.

Tôi không thích yêu người trẻ tuổi quá mà thích những người đàn ông lớn tuổi hơn. Họ trưởng thành và có thể chia sẻ những kinh nghiệm, bài học.

Cô và bạn trai kết hôn sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: NVCC.

"Tôi nể phục và học hỏi nhiều điều từ chồng"

- Tuy nhiên, cách biệt tuổi tác và thế hệ đã bao giờ khiến 2 anh chị nảy sinh bất đồng trong suy nghĩ?

- Từ trước đến giờ, chúng tôi rất ít cãi lộn. Mỗi lần tranh cãi, anh ấy đều nhường nhịn tôi. Anh sinh ra trong gia đình có nền tảng giáo dục lại đi du học nên cách suy nghĩ rất hay. Anh từng nói với tôi một đứa trẻ bị mẹ dùng cây đánh, nó sẽ làm hành động tương tự với người khác. Tôi nể phục và học hỏi được nhiều điều từ anh ấy.

- Chồng chị có ghen khi vợ làm việc trong lĩnh vực giải trí thường tiếp xúc với bạn diễn nam hoặc đặt ra những yêu cầu về trang phục, vai diễn?

- Bạn trai tôi không phong kiến nhưng tôi nghĩ bất cứ ai khi yêu nhau đều không thích bạn gái mặc quá hở hang. Nhiều lần tôi muốn mặc bộ đồ đẹp, khoe đường cong.

Với trang phục như thế, người khác nhìn vào có thể thấy đẹp nhưng bạn trai lại lo sợ. Cái nào quá hở, anh sẽ nói với tôi: "Cái này hở ngực quá, em có thể kéo lên một chút không?" hoặc "cái váy này có vẻ hơi ngắn". Anh không ép buộc mà nhắc nhở khéo như vậy để tôi tự ý thức điều chỉnh trang phục.

- Chị khẳng định bản thân là người tự lập. Cụ thể như thế nào?

- Tôi từng đại diện tỉnh Lâm Đồng tham gia cuộc thi hát dành cho học sinh, sinh viên cùng Giang Hồng Ngọc, Tóc Tiên… Tôi được giải 3 và giành học bổng tại nhạc viện. Bởi tính tình hướng nội, chỉ muốn ở bên gia đình nên tôi từ bỏ cơ hội. Nhưng nhờ đó, tôi nổi tiếng ở Đà Lạt và được mời tham gia nhiều sân khấu.

Từ năm lớp 9, tôi đã đi hát đám cưới, làm MC. Gần như cuối tuần nào, tôi cũng xin cô giáo cho nghỉ sớm để đi hát sự kiện. Cả ngày thứ 7, chủ nhật, tôi chạy show, thậm chí đi hát buổi tối. Sau đó, tôi kinh doanh shop quần áo và làm tóc nên kinh tế rất ổn.

Trần Mỹ Ngọc sinh năm 1992.

Khi xuống TP.HCM làm việc, tôi có một số vốn và kinh nghiệm tự kinh doanh. Ngoài ra, tôi kêu gọi vốn đầu tư cho các phim chiếu rạp và ăn hoa hồng. Từ đó tôi có tiền đầu tư để mua đất đai. Hiện tại, tôi có khoảng 4, 5 mảnh đất nhưng hầu hết ở Đà Lạt.

Để mua được miếng đất đầu tiên, tôi phải mượn tiền ngân hàng 1,6 tỷ đồng và 800 triệu đồng từ gia đình. Tôi từng rất sợ hãi và áp lực khi mỗi tháng phải trả 20 triệu đồng cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng. Tôi không dám tiêu xài, thậm chí, mua giấy vệ sinh cũng phải chọn loại rẻ nhất. Sau khi trả hết khoản đó, tôi tiếp tục vay vốn để đầu tư những mảnh đất khác. Cuộc đời tôi đến giờ lúc nào cũng mắc nợ.

- Kế hoạch công việc của chị sau khi kết hôn ra sao?

- Bến bờ hạnh phúc cuối cùng của ai cũng là gia đình, nên tôi muốn chăm chút mái ấm và dự định sinh con. Ngoài ra, ông xã nói sau khi kết hôn, tôi sẽ phụ anh ấy trong công việc. Bố mẹ chồng cũng rất tạo điều kiện và hỗ trợ để chúng tôi kinh doanh thêm nhiều mảng.

- Tham gia nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, MC tới phim ảnh nhưng Mỹ Ngọc chưa đạt được thành tích nổi bật. Theo chị lý do là gì?

- Thực sự sản phẩm nào tôi cũng đầu tư và suy nghĩ kỹ càng. Nhưng tôi tâm niệm mỗi người có số mệnh khác nhau, đặc biệt với công việc trong lĩnh vực giải trí. Có những người phải cố hết sức mình mới nổi tiếng được. Tôi cũng mong muốn bản thân có gì đó đột phá, mới mẻ hơn nhưng bởi tính cách hướng nội nên tôi không muốn làm gì đó quá liều lĩnh. Làm cái gì, tôi cũng tính toán tới việc có ảnh hưởng tới gia đình không.

Hơn nữa, với truyền hình tôi không được đào tạo bài bản. Tôi hy vọng thời gian tới nhận được vai diễn phù hợp và qua đó, công chúng biết tới tôi nhiều hơn.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-quan-bolero-toi-duoc-ban-trai-tang-15-so-tiet-kiem-post1195353.html