Quán quân Người mẫu Quý bà Trần Thị Hiền muốn giúp đỡ chị em ly hôn có sự tự tin

Quán quân Người mẫu Quý bà Trần Thị Hiền đến với cuộc thi không phải vì thắng thua mà chỉ muốn làm một điều gì đó cho những phụ nữ ly hôn có thêm sự tự tin, độc lập trong cuộc sống.

Chiều 19.12, Quán quân U50 Trần Thị Hiền - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 đã có cuộc gặp gỡ báo chí sau khi giành vương miện.

Diện chiếc áo dài truyền thống nền nã, chị Trần Thị Hiền vui vẻ trò chuyện với các nhà báo, khác hẳn một người đàn bà quyết liệt, lý trí trong kinh doanh.

Chị Trần Thị Hiền sinh năm 1969, là Thạc sĩ - Kỹ sư Thủy lợi và làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Hiện chị đã ly hôn và có hai con, 1 trai, 1 gái.

Chia sẻ lý do tham gia cuộc thi “Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018”, chị Trần Thị Hiền cho biết: “Thời còn sinh viên tôi rất thích các cuộc thi, nhất là cuộc thi sắc đẹp. Mỗi khi có cuộc thi hoa hậu tôi đều ngồi xem từ đầu tới cuối và rất thích.

Tuy nhiên ngày đó chưa có điều kiện và còn khá trẻ, thiếu tự tin nên tôi chưa dám tham gia. Nhưng sau những sóng gió của cuộc đời, tôi cảm thấy mình tự tin, thậm chí lý trí và đàn ông hơn, nhất là trong công việc”.

Nói về cảm xúc khi tên mình được xướng lên ở ngôi vị quán quân, chị Trần Thị Hiền cho biết, mục tiêu của chị tham gia cuộc thi không phải là để chiến thắng. Với chị thắng thua không quan trọng. Chị tham gia cuộc thi đơn giản là muốn cho các bạn nữ trẻ hiểu được người phụ nữ cần sự tự chủ trong cuộc sống của chính mình, độc lập về kinh tế như thế nào. Chị muốn đưa câu chuyện của chính mình đến với các bạn nữ trẻ, giúp họ hiểu rằng không nên mặc cảm, tự ti nếu trong cuộc sống có những chuyện buồn xảy ra như ly hôn, công việc thất bại…

Tâm sự về câu chuyện của mình, chị Trần Thị Hiền nói: “Tôi đã ly hôn được 4 năm. Hiện tại chồng cũ đã có một cuộc sống mới. Tuy nhiên chúng tôi vẫn liên lạc để trao đổi về con. Nhưng để vượt qua 4 năm đó, tôi đã phải một mình chống chọi với rất nhiều điều trong cuộc sống. Thời điểm hôn nhân tan vỡ tôi cũng bị sốc rất nặng, không biết phải bấu víu vào đâu.

Không có ai tư vấn mình phải làm gì, như thế nào. Đã có những ngày tôi tưởng chừng ngã quỵ, nhưng rồi nhờ công việc, nhờ ở bên con, tôi thấy mình cần nghị lực, cố gắng lên. Đến khi đã vượt qua được cơn sốc thì đến lượt con tôi lại khủng hoảng. Nhiều lúc con nói với tôi, tại sao mẹ lại để như vậy, bạn gái bố có được thế này, thế kia mà mẹ không thể hiện gì. Thậm chí con tôi khóc và nói không muốn gặp bố nữa. Nhưng tôi đã khuyên con nên theo hướng tích cực, bởi như vậy bố có người chăm sóc”.

Hỏi chị, "ngay sau đêm đăng quang có một vài ý kiến cho rằng chị đã dùng tiền để mua giải, bởi nhiều thí sinh trẻ và có thân hình đẹp hơn?", chị Trần Thị Hiền cho biết không quan tâm tới những ý kiến đó, bởi chị có thừa tiền cũng sẽ không dùng vào việc mua giải. Chị còn nhiều việc phải làm, tiền chị để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đi làm từ thiện. Chị đến với cuộc thi không phải để mong chiến thắng mà chị muốn giúp đỡ những người phụ nữ như chị, có những lúc cũng suy sụp, yếu đuối và không biết bấu víu vào đâu.

Theo chị Trần Thị Hiền, hôn nhân không hạnh phúc không phải do tốt và xấu. Có những người rất tốt nhưng vẫn phải sống một mình.Nhưng nhiều chị em phụ nữ khi ly hôn đã không bước qua được mặc cảm, định kiến của xã hội, trong khi ở Việt Nam lại có quá ít sự tư vấn cho chị em nên như thế nào để tiếp tục cuộc sống. Vì vậy chị Hiền cho biết, chị tham gia thi cũng là muốn gửi tới các chị em phụ nữ khi ly hôn cần mạnh mẽ vượt qua rào cản, mặc cảm, để trân trọng mình, cuộc sống của mình và người thân.

“Lâu nay, tôi vừa kinh doanh và vẫn thực hiện những hoạt động thiện nguyện. Nhưng sau khi ly hôn, tôi nhận thấy có nhiều phụ nữ ly hôn đã không có được sự giúp đỡ, tư vấn để họ mạnh mẽ, tự tin và tiếp tục cuộc sống. Nên tôi rất muốn làm một điều gì đó lớn hơn là những hoạt động thiện nguyện để giúp những phụ nữ đó thoát khỏi những mặc cảm, định kiến của xã hội”, chị Trần Thị Hiền nói.

Nói về body đẹp cho dù đã ở tuổi 50, chị Trần Thị Hiền tiết lộ, sinh hoạt của chị rất nghiêm khắc và kỷ luật. Giờ ăn, ngủ tuân thủ nghiêm ngặt, đồng thời một tuần cũng bỏ thời gian 3 - 4 buổi tập gym và yoga.

Trả lời câu hỏi, "chị đã chuẩn bị gì nếu chính thức được dự thi quốc tế và có tự tin về trình độ tiếng Anh không?", Quán quân Người mẫu Quý bà Việt Nam Trần Thị Hiền nói: “Khi tham gia cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam, tôi biết được nếu đạt top 3 sẽ đi thi quốc tế. Tôi có đặt mục tiêu và hướng tới thực hiện, tôi có sự chuẩn bị, đã tham gia khóa đào tạo hoa hậu ở Philippines nên tôi thấy khá tự tin. Từ nay tới khi tham gia cuộc thi quốc tế, tôi còn đủ thời gian hoàn thiện thêm những kỹ năng khác.

Về ngoại ngữ, đúng là tiếng Anh của tôi chưa tốt, trong ứng xử và giao tiếp với các bạn tôi có thể khắc phục. Nhưng tôi nghĩ tiếng Anh chỉ là một tiêu chí thôi. Người đạt danh hiệu hoa hậu cần làm được điều gì cho cộng đồng, thực hiện các nhiệm vụ do BTC đề ra. Hoa hậu cần có trái tim nhân hậu, có tâm hồn trong sáng…”.

Được biết sau đêm đăng quang, BTC cuộc thi đã công bố bản quyền dự thi quốc tế. Quán quân Trần Thị Hiền được BTC đề cử dự thi Hoa hậu Quý bà Toàn thế giới - Mrs Worldwide tại Singapore; Á quân 1 Phạm Thị Hải Yến được đề cử dự thi Hoa hậu Quý bà Quốc tế - Mrs International diễn ra tại Mỹ và Á quân 2 Nguyễn Thị Khuyên được đề cử dự thi Hoa hậu Quý bà Toàn cầu - Mrs Globe tại Trung Quốc.

Thanh Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/quan-quan-nguoi-mau-quy-ba-tran-thi-hien-muon-giup-do-chi-em-ly-hon-co-su-tu-tin-940980.html