'Quan' quận rút ruột hàng chục tỉ cùng con dâu, rể

Nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú cùng con dâu, rể và nhiều người quen khác 'thụt két' hơn 50 tỉ đồng từ dự án 'Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm' và 5 dự án lớn khác.

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Thi Danh – nguyên Trưởng ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng (BTGPMB) và Nguyễn Duy Linh – nguyên Kế toán trưởng Ban BTGPMB quận Tân Phú cùng một số đồng phạm trong vụ án “Tham ô tài sản”.

Ảnh minh họa.

Cáo trạng của VKSND về nguyên Trưởng ban bồi thường tham ô nêu rõ, từ tháng 11/2003 tới tháng 1/2016, Ban BTGPMB quận Tân Phú, TP HCM được UBND quận Tân Phú giao thực hiện nhiều dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, các đối tượng này đã “móc ngoặc” và chiếm đoạt hơn 54 tỉ đồng.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện dự án "Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm", Thi Danh cùng đồng phạm đã rút ruột 23 tỉ đồng. Và tại 5 dự án khác, Thi Danh đã tham ô 31 tỉ.

Đến ngày 14/12/2015, UBND quận Tân Phú thành lập đoàn kiểm tra việc quyết toán hoạt động thu chi tài chính thì mới phát hiện sự việc nên chuyển cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, trong số những đồng phạm của nguyên Trưởng Ban BTGPMB quận Tân Phú còn có Trần Thị Thùy Trang – con dâu của Danh nhận 21,4 tỉ, Nguyễn Huy Quỳnh – con rể của Danh nhận 2,1 tỷ…

P.H

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quan-quan-rut-ruot-hang-chuc-ti-cung-con-dau-re-1046755.html