'Quán quân The Voice 2019' Hoàng Đức Thịnh bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

Quán quân The Voice 2019 đã gọi tên Đức Thịnh - thí sinh đội HLV Tuấn Ngọc. Trước khi đến với con đường âm nhạc chàng trai Hải Phòng từng có 3 năm học Đại học Hàng Hải.

The Voice - Giọng hát Việt 2019 khép lại với chiến thắng bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng của Hoàng Đức Thịnh - học trò huấn luyện viên Tuấn Ngọc.

Từ thí sinh chỉ được 2 huấn luyện viên (HLV) lựa chọn ở vòng "Giấu mặt", Đức Thịnh có sự trưởng thành qua mỗi vòng thi. Khi 5 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải lộ diện, chàng trai Hải Phòng đã góp mặt trong Top 3 gương mặt dẫn đầu bình chọn trực tuyến.

Và đêm chung kết, trải qua 2 phần thi đơn ca và song ca cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc, Hoàng Đức Thịnh - đại diện duy nhất của đội huấn luyện viên Tuấn Ngọc giành ngôi Quán quân với 35,93% số phiếu bình chọn từ khán giả.

Việc học trò Tuấn Ngọc vượt qua ứng cử viên sáng giá là Lâm Bảo Ngọc để đăng quang gây bất ngờ, thậm chí tranh cãi.

Đức Thịnh mở đầu đêm chung kết với màn solo 'Tìm lại nhau'

Đức Thịnh mở đầu đêm chung kết với màn solo 'Tìm lại nhau'

Phần song ca, Đức Thịnh hòa giọng cùng Giang Hồng Ngọc bài hát 'Nơi tình yêu bắt đầu'.

"Ai vô địch thì những người còn lại đều là tiếc nuối nhưng có lẽ Lâm Bảo Ngọc là tiếc nhất. Cô bé đã nổi bật suốt cả quá trình nhưng đêm cuối lại chưa thực sự may mắn còn Đức Thịnh đã "tỏa sáng" đúng thời điểm" - một khán giả bình luận.

Bên cạnh những lời động viên đó, có không ít ý kiến cho rằng Đức Thịnh sở hữu giọng hát nam cao, sáng và ngoại hình điển trai, có chất giọng tình cảm nhưng nam thí sinh chưa làm hài lòng một bộ phận khán giả trên cương vị quán quân. Nhiều bình luận nhận xét giọng hát và lối xử lý của anh thiếu sự cá tính, sáng tạo. Họ đánh giá màn đăng quang của anh là chiến thắng nhạt nhòa và thiên vị.

Tuy nhiên, tân Quán quân The Voice chia sẻ, anh không quá buồn với những nhận xét đó. Vì xét cho cùng Quán quân nào cũng sẽ gây tranh cãi, thay vì buồn hay tổn thương hãy nhìn ở khía cạnh tích cực rằng góp ý đó sẽ khiến mỗi nghệ sĩ cố gắng, nỗ lực hơn trên con đường phía trước.

Đức Thịnh và thầy Tuấn Ngọc trong giây phút đăng quang

Đức Thịnh sinh năm 1991, đến từ Hải Phòng, từng có thời gian 3 năm theo học kỹ sư điện tại Đại học Hàng hải. Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật vì thế con đường đến với ca hát của nam quán quân từng rất chông gai.

Đức Thịnh cho biết, học đến năm 3 đại học thì khát vọng đứng trên sân khấu chuyên nghiệp để ca hát quá cháy bỏng nên anh đã bỏ học để chuyên tâm ca hát. Vì quyết định đó, anh đã bị người thân phản đối và một mình phải "mò mẫm" trên con đường ca hát.

"Quãng thời gian đó thực sự khó khăn không sao kể hết. Nào là về cuộc sống, về kinh tế, về tinh thần, về mọi mặt tôi đều phải một mình tự làm, tự lo, tự trang trải, đầu tư cho cuộc sống và công việc ca hát của mình mà không có bất kỳ ai hỗ trợ. Nhưng dù trước đó có xảy ra hiểu nhầm như thế nào thì gia đình với tôi vẫn mãi là điều tốt nhất, không điều gì có thể thay thế được. Chiến thắng tại The Voice là kết quả chứng minh với gia đình rằng quyết định đi theo nghệ thuật của tôi là đúng đắn".

Hình ảnh hot boy của Quán quân The Voice 2019

Đức Thịnh chia sẻ nếu không theo đuổi ca hát có lẽ bây giờ anh đã là một chàng kỹ sư

Ngọc Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/quan-quan-the-voice-2019-hoang-duc-thinh-bo-hoc-dai-hoc-de-theo-duoi-dam-me-20190722200713106.htm