Quân số U23 Việt Nam tăng mạnh trước thềm SEA Games 31

HLV Park Hang Seo vẫn tiếp tục triệu tập bổ sung cầu thủ cho U23 Việt Nam chuẩn bị đấu SEA Games trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Sau khi triệu tập bổ sung Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Thắng, Cao Trần Hoàng Hùng, Trần Danh Trung, Khuất Văn Khang (Viettel) và Lê Minh Bình (CAND), trong ngày 27/4, HLV Park Hang Seo tiếp tục gọi thêm cầu thủ lên U23 Việt Nam.

Cụ thể, tiền vệ trẻ Nguyễn Hồng Sơn của CLB Sài Gòn sau khi được thầy Park triệu tập đã có buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam.

Ngoài ra, vị chiến lược gia Hàn Quốc cũng gọi thủ môn Đặng Tuấn Hưng (Phố Hiến) và hậu vệ Mai Sỹ Hoàng (SLNA). Hai cầu thủ này từng là thành viên của U23 Việt Nam vô địch giải U23 ĐNA tại Campuchia hồi tháng 2.

U23 Việt Nam tiếp tục tăng quân số trước SEA Games 31

Như vậy, quân số của U23 Việt Nam hiện tại lên tới 41 cầu thủ. Sau khi chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 31, HLV Park Hang Seo duy trì một đội U23 Việt Nam B tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của trợ lý Vũ Hồng Việt.

Nhóm cầu thủ này vừa là phương án thay thế một khi cầu thủ U23 Việt Nam trong danh sách chính mắc Covid-19, bên cạnh đó là sự chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tới tại Uzbekistan.

Theo kế hoạch, ngày 30/4, HLV Park Hang Seo lựa chọn khoảng 25-26 cầu thủ di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị thi đấu SEA Games 31. Đến ngày 5/5, ông Park chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký với BTC.

Những cầu thủ bị loại ở Phú Thọ sẽ trở về Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam tiếp tục tập luyện với đội U23 Việt Nam B.

S.N

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quan-so-u23-viet-nam-tang-manh-truoc-them-sea-games-31-2013764.html