Quan Sơn sẵn sàng khai giảng năm học mới

Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại, hư hỏng 10 điểm trường học ở huyện vùng cao biên giới huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, các thầy, cô giáo, học sinh trên địa bàn huyện đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai giảng năm học mới.

Khẩn trương xây dựng, nâng cấp khu trường học ở bản Sa Ná, xã Na Mèo.

Lũ quét khiến khu lẻ điểm trường tiểu học ở bản Son bị đổ trường, cuốn trôi hết đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Điểm trường mầm non bản Sa Ná được cải tạo, khẩn trương xây lắp thêm bốn phòng học, nhằm kịp đón 66 học sinh mầm non, 71 học sinh tiểu học ở bản Son, bản Sa Ná, xã Na Mèo tựu trường. Nhiều ngày qua các cán bộ, chiến sĩ vũ trang, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp tục bám địa bàn cùng nhà thầu, các thầy, cô giáo nỗ lực thi công móng, khung nhà sắt, lắp ghép các cấu kiện nhằm sớm hoàn thành khu trường học cho học sinh học tập.

Bộ đội tham gia chỉnh trang cơ sở vật chất trường học.

Đại úy Lê Văn Đức ở tiểu đoàn 40, trung đoàn 762 cho biết: Nhận lệnh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, 50 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xuất phát, cơ động lên huyện Quan Sơn từ ba giờ sáng ngày 4-8. Đến địa bàn, lực lượng chia thành ba tổ xuống các xã: Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cùng lực lượng dân quân tại địa phương tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn; rồi cơ động về cụm bản Sa Ná, xã Na Mèo cùng các lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét, thi công tuyến đường từ sông Luồng về cụm bản Sa Ná; trợ giúp Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng khu tái định cư. Tiếp đó, các cán bộ, chiến sĩ tập trung tổng dọn vệ sinh, san sân trường, hoàn thiện đơn nguyên trường tiểu học, chỉnh trang khu mầm non, đón học sinh tới lớp.

Được biết, đợt mưa lũ đầu tháng 8 năm nay gây thiệt hại nặng nề cho 10 điểm trường học ở huyện Quan Sơn, trong đó điểm trường học khu Son-Sa Ná, xã Na Mèo bị sập đổ hoàn toàn. UBND huyện Quan Sơn quyết định xây dựng khẩn cấp bốn phòng học, sửa chữa ba phòng học mầm non bản Sa Ná. Lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện, các thầy cô giáo cùng cán bộ, nhân dân huyện Quan Sơn và các xã, thôn bản khẩn trương xây lắp, sửa chữa, khắc phục hư hỏng ở 10 điểm trường học; chuẩn bị cơ sở vật chất trường học, rà soát số lượng học sinh, động viên các gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho con em tới lớp, tới trường.

Các thầy giáo lắp ráp bàn ghế cho học sinh học tập.

Thầy Hơ Văn Súa, dân tộc Mông, ở bản Ché Lầu từng có thâm niên 14 năm công tác, gắn bó với giáo dục vùng cao cho biết: Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây lắp dãy phòng học mới, chỉnh trang khuôn viên nhà trường; các giáo viên ở xã Na Mèo trung chuyển trang thiết bị, lắp ráp bàn ghế, đồ dùng phục vụ dạy và học; rà soát, nắm chắc số lượng học sinh trong độ tuổi đi học, động viên học sinh đến trường. Đồng bào Mông sinh sống ở ba bản thuộc xã Na Mèo, xã Sơn Thủy và nhiều năm qua tất cả học sinh dân tộc Mông trong độ tuổi đi học đều đến lớp, đến trường.

Tại xã Sơn Lư, các phòng học, bếp ăn bán trú ở điểm trường mầm non khu Bon bị hư hỏng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơnchỉ đạo Trường mầm non Sơn Lưtham mưu cho cấp ủy, chính quyền, động viên phụ huynh, giáo viên cùng chung tay cải tạo, sửa chữa điểm lẻ Trường tiểu học Sơn Lư tại bản Bonlàm nơi học tập cho hơn 60 học sinh mầm non các bản: Bon, Hao, Hẹ. Trước thềm năm học mới, chương trình "Vì trẻ em vùng cao" tài trợ xây lắp,hoàn thiện, đưa vào sử dụng điểm trường mầm non khu Ngàn, xã Tam Thanh.Ngoài khu phòng học được lắp ghép bán kiên cố thay thế dãyphòng học tranh tre, nứa lá, điểm trường còn có bếp ăn bán trú đáp ứng yêu cầu chăm sóc trẻ em. Hiệu trưởng Trường mầm non Tam Thanh, Ngân Thị Thướng trao đổi: Cơ sở vật chất trường lớp tốt hơn nên giáo viên, học sinh, phụ huynh rất phấn khởi. Tập thể nhà trường nỗ lực thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, trọng tâm là nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ân cần thăm hỏi học sinh tiểu học xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn.

Đến với huyện Quan Sơn, địa phương bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản do mưa lũ, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng một tỷ đồng xây dựng điểm trường học ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy. Ngày 28-8, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng các thành viên đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm các thầy, cô giáo, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thầy cô giáo cùng với việc dạy học cần dành thời gian cập nhật thông tin hướng dẫn của ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đi đôi với truyền đạt tri thức, giáo dục đạo đức, rèn luyện thể chất cho học sinh, cần quan tâm dạy kỹ năng sống cho các em học sinh, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; duy trì hiệu quả công tác phổ cập giáo dục; quan tâm tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 2019-2020, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các nhà trường. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tổng trị giá 500 triệu đồng gồm bàn ghế, sách giáo khoa và tiền mặt cho các trường học ở xã Sơn Hà.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng trang thiết bị dạy và học cho các trường học ở huyện Quan Sơn.

Các thầy, cô giáo cùng mỗi tập thể nhà trường ở huyện Quan Sơn phấn đấu bảo đảm tỷ lệ huy động, duy trì sĩ số học sinh trong năm học này, nhất là bảo đảm quyền được học tập của học sinh vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn Lương Thị Hạnh cho biết: Cùng với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chủ quản, nhân dân các địa phương, chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội, huyện Quan Sơn đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho năm học mới. Hiện 44 đơn vị trường học đã đón gần 11.000 học sinh tựu trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện đã sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2019-2020.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/41377602-quan-son-san-sang-khai-giang-nam-hoc-moi.html