Quan Sơn tăng cường quản lý vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ

Thời gian qua, huyện Quan Sơn đã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ và đạt được kết quả tích cực, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Tam Thanh là xã vùng biên, với 18 km đường biên giới, tiếp giáp với cụm Mường Bao, huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn, Lào). Người dân trên địa bàn xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm trước đây, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên một số hộ gia đình trong xã vẫn tàng trữ súng săn, súng tự chế và công cụ hỗ trợ để lén lút vào rừng săn bắt động vật rừng. Trước thực trạng này, xã Tam Thanh đã chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Công an huyện Quan Sơn tổ chức choNhân dân ký cam kết không sử dụng trái phép vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ.

Công an huyện Quan Sơn tổ chức choNhân dân ký cam kết không sử dụng trái phép vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ.

Ông Hà Văn Tựng, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết: UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã tăng cường nắm tình hình, đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân tự giác giao nộp các loại súng, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân ý thức chấp hành quy định về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của dân được nâng lên. Nhiều năm qua, trên địa bàn xã không có vụ việc đáng tiếc xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an huyện Quan Sơn đã tích cực tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng súng tự chế. Đối với những đối tượng không tự giác giao nộp, hoặc cố tình mua bán, tàng trữ, sử dụng, Công an huyện Quan Sơn đã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi 25 khẩu súng tự chế, 5 công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 7 vụ, 7 đối tượng mua bán trái phép linh kiện súng tự chế qua mạng. Trong đó, xử phạt hành chính 4 vụ, 4 đối tượng với tổng số tiền phạt là 47,5 triệu đồng; còn lại 3 vụ, 3 đối tượng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí cho cơ quan chức năng.

Thượng tá Lê Đình Minh, Phó Trưởng Công an huyện Quan Sơn, cho biết: Quan Sơn là huyện miền núi cao, nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế. Vì vậy, vẫn còn tình trạng người dân thường xuyên sử dụng vũ khí, đặc biệt là súng săn, súng tự chế để vào rừng săn bắn thú rừng, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Thời gian tới, Công an huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, thu hồi vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ. Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bám sát cơ sở, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần có sự chung tay của mỗi người dân trong việc tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Xuân Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/quan-son-tang-cuong-quan-ly-vu-khi-tu-che-cong-cu-ho-tro/27564.htm