Quan Sơn (Thanh Hóa): 13 người mất tích do lũ quét

Chiều 3/8, theo thông tin từ UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), vào khoảng 5h cùng ngày, lũ đổ về từ trên núi lớn cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná, khiến 17 người bị cuốn. Hiện cứu được 4 người, còn 13 người vẫn mất tích.

Lũ đổ về từ trên núi lớn cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Dũng

Chiều 3/8, theo thông tin từ UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), vào khoảng 5h cùng ngày, lượng nước đổ về từ trên núi lớn cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná, khiến 17 người bị cuốn mất tích.

Đến chiều nay, cơ quan chức năng và người dân địa phương tìm thấy 4 người còn sống và đưa về trạm y tế cấp cứu. Trong số 4 người có 1 phụ nữ được tìm thấy và giải cứu khi đang bám vào cây ven suối trong dòng nước lũ.

Hiện cơ quan chức năng địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 13 người dân mất tích.

Trong cơn bão số 3, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa vẫn đang có mưa lớn, nhiều bản làng bị cô lập bởi nước lũ.

Trước đó, tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), cho biết, sáng cùng ngày, địa phương có mưa rất to, nước lũ đổ về cuốn trôi ông Bùi Văn Hoạt (sinh năm 1961, trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, Mường Lát).

Cũng tại địa phương này, trời mưa khiến đá lở, rơi trúng vào người và xe máy của anh Vàng A Lâu (sinh năm 1986, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) khiến anh Lâu thiệt mạng.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quan-son-thanh-hoa-13-nguoi-mat-tich-do-lu-quet-post66000.html