Quận Sơn Trà tiếp tục phục hồi kinh tế - xã hội

Từ đầu năm đến nay, quận Sơn Trà tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện chủ đề năm 2023 'Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội' gắn với tiếp tục thực hiện kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội. Qua đó, bước đầu quận đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu về kinh tế chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm đến Sơn Trà tiếp tục được quảng bá nhằm thu hút du khách, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: H.H.

Là địa bàn trọng điểm về dịch vụ, du lịch của thành phố, quận Sơn Trà chú trọng triển khai nhiều hoạt động, chương trình, đề án để thu hút và phục vụ tốt du khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, tắm biển... Đặc biệt, quận đã bố trí 6% ngân sách cho sự nghiệp văn hóa, cao gấp 3 lần mức tối thiểu theo quy định. Trong quý 1-2023, quận phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như vũ hội đường phố ở đường Trần Hưng Đạo, lễ hội Cầu ngư, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hàn...

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin quận, tín hiệu vui là từ Tết Quý Mão đến nay, tổng số lượt khách đến lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ... trên địa bàn quận đạt 157.700 lượt, trong đó có 48.700 lượt khách quốc tế. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Võ Thị Phương cho hay, vào dịp cuối tuần, nhiều lễ hội, hoạt động ở bên bờ sông Hàn được tổ chức nhằm quảng bá điểm đến và thu hút người dân, du khách.

Quận tổ chức thành công cuộc thi thiết kế các mô hình check-in để tạo điểm nhấn du lịch quận Sơn Trà với sự tham gia của 23 nhóm tác giả là họa sĩ, nghệ sĩ. Trên cơ sở đó, quận sẽ chọn vị trí, mô hình check-in phù hợp để triển khai thi công các mô hình trong thời gian đến; đồng thời tiếp tục triển khai các đề án phát triển du lịch và tổ chức nhiều hoạt động để phục vụ du khách đến tham quan, du lịch, nhất là dịp lễ 30-4, 1-5, lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023...

Bên cạnh điểm sáng về du lịch, kinh tế địa phương có sự tăng trưởng khá ấn tượng với các chỉ tiêu như tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 3 tháng đầu năm đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu dịch vụ đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ.

Mặc dù có nhiều thời điểm thời tiết không thuận lợi, nhưng nhiều ngư dân vẫn vươn khơi, bám biển, khai thác thủy sản đạt 6.843 tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong bối cảnh sụt giảm nguồn thu từ giao dịch về nhà, đất do thị trường bất động sản gặp khó khăn, nhưng trong 3 tháng qua, quận thu ngân sách Nhà nước đạt 227,6 tỷ đồng, bằng 30% dự toán và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2022...

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng phấn khởi đánh giá, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn dần khôi phục, nhất là hoạt động thương mại tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì theo kế hoạch; sản xuất thủy sản, nông, lâm tương đối ổn định...

Quận tích cực triển khai công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Trên các lĩnh vực khác như lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm được các phòng, ban, ngành của quận quan tâm. Nhất là việc tái thực hiện mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng với thông điệp “Thoải mái như ở nhà - Comfort as home” huy động sự tham gia hưởng ứng của nhiều chủ khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm phục vụ khách du lịch tốt hơn...

Hiện nay, quận Sơn Trà tập trung chỉ đạo, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 và triển khai các chương trình, đề án thực hiện các nhiệm vụ đột phá trên lĩnh vực kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà khóa VI, gắn với thực hiện Kết luận số 209-KL/TU ngày 22-6-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Trong quý 2-2023, quận tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; phối hợp triển khai tốt kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn; tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh; chú trọng bảo đảm môi trường du lịch, văn minh thương mại, an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ, nhất là tại các điểm du lịch, trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023.

Bên cạnh đó, quận tích cực đôn đốc công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản và tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, nhất là các dự án thuộc danh mục trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2023. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là tổ chức các sự kiện quảng bá điểm đến quận Sơn Trà như công bố các phim âm nhạc (MV), tổng kết cuộc thi ảnh đẹp về Sơn Trà, xây dựng kế hoạch tổ chức trại sáng tác mỹ thuật..., góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202304/quan-son-tra-tiep-tuc-phuc-hoi-kinh-te-xa-hoi-3942751/