Quân sự thế giới hôm nay (9-2): Triều Tiên duyệt binh với vũ khí tối tân

Tin quân sự thế giới ngày 9-2 có thông tin Triều Tiên duyệt binh với vũ khí hạt nhân mới, Anh cân nhắc tăng chi tiêu quốc phòng và Thụy Điển sẵn sàng đàm phán về việc xin gia nhập NATO với Thổ Nhĩ Kỳ.

* Đêm ngày 8-2, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc duyệt binh diễn ra với sự có mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí tối tân. Cụ thể, KCNA thông báo trong các đơn vị tên lửa diễu hành qua quảng trường có “đơn vị tác chiến hạt nhân chiến thuật” thể hiện “năng lực phản công và răn đe chiến tranh mạnh mẽ” của Triều Tiên.

Cuộc duyệt binh cho thấy “bước phát triển vượt bậc trong năng lực phòng thủ của Triều Tiên và khả năng tấn công hạt nhân lớn nhất của đất nước khi đối mặt với kẻ thù”. Cuộc duyệt binh diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ mở rộng và tăng cường tập trận quân sự, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.

 Vũ khí tối tân trong lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun (9-2-2023)

Vũ khí tối tân trong lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun (9-2-2023)

* Công ty CEA Technologies đã thắng gói thầu nâng cấp máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler trị giá hơn 192 triệu USD của Không quân Hoàng gia Australia. Đây là một phần của Dự án AIR 5349 Giai đoạn 6 - Advanced Glowler của Bộ Quốc phòng Australia (trị giá gần 1,4 tỷ USD), nhằm nâng cao khả năng cho đội bay tác chiến điện tử, đồng thời đảm bảo cho các máy bay Growler của Không quân hoàng gia có khả năng hoạt động trên nền tảng EA-18G của Hải quân Mỹ.

Theo đó, máy bay EA-18G Growler sẽ được nâng cấp với hệ thống cảm biến thế hệ mới và hệ thống tên lửa chống xạ hiện đại hơn và có tầm bắn xa hơn. Ngoài ra, máy bay sẽ được trang bị hệ thống gây nhiễu mới thay thế cho hệ thống gây nhiễu chiến thuật ALQ-99 hiện tại. Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Australia Pat Conroy nhấn mạnh: “Chúng tôi trang bị cho Không quân hoàng gia những công nghệ hàng đầu, đủ khả năng tác chiến trong môi trường chiến lược ngày càng phức tạp và bất định”.

* Theo GMA News, 39 quân nhân Philippines bị lực lượng của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) bắt giữ vào tối ngày 7-2 hiện đã được trao trả. Trước đó, MILF đã bắt giam, tước vũ khí và thẩm vấn 39 binh lính thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm số 1, Lữ đoàn 403, Bộ Tư lệnh Đông Mindanao do tiếp nhận “thông tin sai lệch”. Theo Người phát ngôn Quân đội Philippines, Đại tá Xerxes Trinidad, “MILF đã tạm giữ một số binh lính quân đội để xác minh thông tin do đã có các trường hợp giả làm quân nhân chính phủ thâm nhập khu vực của họ”.

Ông Trinidad cũng cho biết thêm, quy trình xác minh là nhằm mục đích tránh nhầm lẫn đối tượng và 39 quân nhân này đã trở về đơn vị của mình an toàn trong ngày 9-2. Khi được hỏi tại sao MILF vẫn chưa được giải giáp, Đại tá Trinidad khẳng định quy trình này đang được thực hiện theo từng giai đoạn và MILF đang phối hợp với Ủy ban Điều phối về chấm dứt chiến sự (CCCH) để thực hiện.

* Thụy Điển sẵn sàng tái khởi động đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề gia nhập NATO bất cứ khi nào Ankara sẵn sàng. Đó là phát biểu mới đây của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson sau khi Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ ngăn cản quốc gia Bắc Âu gia nhập khối nếu Thụy Điển không đáp ứng được các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Thụy Điển Kristersson tại cuộc họp báo ngày 7-9 trong chuyến thăm Estonia. Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm Estonia, ông Kristersson cho biết: “Điều đầu tiên chúng ta cần làm là xoa dịu tình hình vì rất khó có thể ngồi lại với nhau khi mọi thứ quanh ta như đang trên đống lửa”. Theo ông Kristersson, các điều kiện tiên quyết để tái khởi động đàm phán hiện đang tốt, nhưng có thể hiểu rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vào các chính sách đối nội khi cuộc bầu cử Thổng thống sẽ diễn ra vào tháng 5 tới và nước này cũng đang phải khắc phục hậu quả khủng khiếp của trận động đất xảy ra mới đây. Vì vậy, đàm phán về việc xin gia nhập NATO của Thụy Điển có lẽ sẽ chưa thể sớm được thực hiện. Tuy nhiên, ông Kristersson khẳng định Thụy Điển đã sẵn sàng và có thể tái đàm phán bất cứ lúc nào Thổ Nhĩ Kỳ thấy phù hợp.

* Vương quốc Anh đang đứng trước áp lực gia tăng ngân sách quốc phòng

Theo Daily Mail, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng Anh hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc liên quan ngân sách quốc phòng trong tháng tới. Một số quan chức quân sự cao cấp tại vị và đã nghỉ hưu hiện đã gửi đến Bộ trưởng tài chính Jeremy Hunt lời cảnh báo nguy cơ biến quân đội Anh thành “bia đỡ đạn” nếu không được “đầu tư thích đáng”.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cảnh báo rằng quân đội Anh đang rơi vào tình trạng “rỗng ruột” và nếu chỉ dừng lại ở mức chi 48,4 tỷ bảng/ năm thì Anh có nguy cơ thất hứa với NATO về thực thi tỷ lệ chi 2% GDP hằng năm cho quân đội và không đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và tăng cường tiềm lực cho quân đội.

Xe tăng Challenger 2 của Anh dự kiến sẽ được triển khai tới Ukraine vào tháng sau. Ảnh: Sky News

Theo tin từ The Sun ngày 9-2, “Thủ tướng và Bộ trưởng tài chính đã nhận thấy sự cần thiết phải tăng chi tiêu quốc phòng”, trong khi một số quan chức quân đội và nghị sĩ đã nghỉ hưu cũng kêu gọi chính phủ sử dụng quy trình “Yêu cầu tác chiến khẩn cấp” (UOR) để tăng tốc mua sắm vũ khí, khí tài quan trọng.

Quy trình mua sắm UOR được gợi ý sẽ bao gồm việc điều chỉnh, sửa chữa và tái biên chế 100 xe tăng Challenger 2 cho quân đội, giúp xe tăng đảm bảo được nhiệm vụ tác chiến. Hiện tại, Anh có 227 xe tăng Challenger 2 nhưng hầu hết đều đang lưu kho và không trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Phiên bản thay thế là Challenger 3 tiên tiến hơn thì dự kiến sẽ chỉ ra mắt vào năm 2027 và cũng sẽ chỉ có 148 chiếc được giao mà thôi. Nếu việc nâng cấp xe tăng được thực hiện thông qua quy trình UOR thì quá trình bàn giao có thể sẽ được đẩy nhanh hơn. Dự án nâng cấp năng lực pháo binh tầm xa và các hệ thống phòng không cũng vậy.

Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

HỮU DƯƠNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/quan-su-the-gioi/quan-su-the-gioi-hom-nay-9-2-trieu-tien-duyet-binh-voi-vu-khi-toi-tan-718487