Quan tâm đào tạo giáo viên tại chỗ cho vùng đồng bào dân tộc

Sáng nay (30/7), đoàn công tác của Hội đồng dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ GD&ĐT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội khóa XIV đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT PhùngXuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làmviệc.

Liên quan đến Bộ GD&ĐT,Nghị quyết 33 của Quốc hội có nội dung: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thực hiệnhiệu quả chính sách cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiêủsố, gắn đào tạo với nhu cầu và bố trí việc làm tại địa phương; nghiên cứu banhành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địaphương cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số, pháttriển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số.

Chia sẻ về chính sách cử tuyển,Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết: Từ năm 2007 đến 2013 có tổng số12.805 học sinh cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; số học sinh cử tuyểnvào các trường trung cấp chuyên nghiệp là trên 2.000 học sinh. Đây là một nỗ lựclớn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng nảy sinh những hạn chế, bất cập, từ việcchọn cử, chất lượng đầu vào, quá trình đào tạo, đầu ra, việc làm cho sinh viêncử tuyển sau tốt nghiệp… Các bất cập này đã phân tích rất kỹ và đưa vào 2 Điêùtrong Luật Giáo dục 2019, được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019, cóhiệu lực thi hành từ 1/7/2020.

"Thực hiện Luật Giáo dục2019, Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chế độ cử tuyểnđối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Dự thảo đã tập trung vào giải quyếtmột số vấn đề cơ bản, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định số134/2006/NĐ-CP" – Bộ trưởng thông tin.

Với nhóm chính sách về hỗ trợđào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốtnghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực chấtlượng cao cho các dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định:

BộGD&ĐT luôn cố gắng phát hiện, tuyển chọn người có năng khiếu, năng lực vượttrội để có chính sách ưu tiên đào tạo; sau này trở thành cán bộ cốt cán trước hếtcho các vùng có đông đồng bào dân tộc, sau đó góp phần đóng góp nguồn nhân lựccho đất nước. Hệ thống giáo dục chuyên biệt (trường phổ thông dân tộc nội trú,trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học) ngày càng phát huy hiêụquả tích cực. Bộ GD&ĐTđã tổ chức tổng kết 10 năm trường Phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2008 –2018, qua đó thấy được những kếtquả đạt được cũng như hạn chế cần khắc phục.

Liên quan đến giải quyết việclàm cho sinh viên sau khi ra trường, theo Bộ trưởng, Bộ GD&ĐT có trách nhiệmphát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nhân tài; còn chính sách tuyển dụngthuộc trách nhiệm của Bộ Nội vụ và thực hiện lại là địa phương. Một đối tượngnhưng có nhiều cơ quan tham gia; Bộ GD&ĐT đã và đang tích cực để phối hợp.

Đặc biệt quan tâm đến đào tạogiáo viên tại chỗ cho vùng đồng bào dân tộc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng,khi thầy cô trưởng thành từ thôn bản, được đào tạo bài bản, sau đó quay về côngtác tại địa phương sẽ rất hiệu quả, tạo độ ổn định, lâu dài. "Đây là một nôịdung quan trọng" – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đưa ra các đề xuất liên quanđến vấn đề này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, cơ cấu ngành nghề cần phảithay đổi, ưu tiên tăng cường những ngành cần cho đồng bào dân tộc nhưng khó thuhút người học. Chỉ tiêu cử tuyển được xây dựng và đề xuất từ UBND cấp xã lên cấphuyện, tỉnh, nhằm khắc phục cơ bản tình trạng chỉ tiêu cử tuyển được đưa từ cấptrên xuống. Quy định cụ thể thời gian tối đa người học cử tuyển phải hoàn thànhchương trình đào tạo. Người học dự bị được học lưu ban 1 năm, sau năm lưu ban vẫnkhông đạt đủ điều kiện vào học chính thức thì chuyển xuống học cử tuyển hệtrung cấp để nâng cao chất lượng đầu vào…

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc kiênquyết bảo đảm chất lượng, cùng với việc tạo điều kiện để học sinh được chuẩn bịcác điều kiện tốt nhất trước khi vào học.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác, ôngHà Ngọc Chiến đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ GD&ĐT đôívới giáo dục nói chung và giáo dục dân tộc nói riêng. "Kết quả này đã được Quốchội đánh giá cao" – ông Hà Ngọc Chiến nhận định, đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐThoàn thiện báo cáo, bám sát yêu cầu của Nghị quyết 33; sớm hoàn thiện dự thảoNghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Bộ GD&ĐT cũng cần tiếp tục nghiên cứu ban hành chínhsách hỗ trợ đào tạo thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương chosinh viên là người dân tộc thiểu số;trong đó, cập nhật số liệu, kiến nghị giải pháp để khắcphục tồn tại hạn chế, liên quan đến từng Bộ, ngành, địa phương.

Tại buổi làm việc, các đạibiểu cùng trao đổi, góp ý cho dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 33của Bộ GD&ĐT, dự thảo báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc Quốc hội; từ đóthống nhất những kết quả đạt được, cũng như vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đềxuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn chính sách đối với vùng dân tộc thiểu sốtrong thời gian tới.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bo-truong-phung-xuan-nha-phat-hien-tuyen-chon-nguoi-co-nang-luc-vuot-troi-de-co-chinh-sach-uu-tien-dao-tao-1596084865917.html