Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Cùng với giáo dục toàn diện, năm học 2022- 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ươm mầm tài năng, đáp ứng mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Qua đó, góp phần thực hiện khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Giáo viên và học sinh Đội tuyển Địa lý Trường THCS Yên Thịnh.

Nỗ lực phấn đấu học tập để giành giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022- 2023, em Đào Thị Thu Hương, học sinh lớp 12A, Trường THPT Nho Quan A đã đạt được thành tích tự hào (giải nhất Tổ hợp C00, giải nhì môn Ngữ văn, giải nhì môn Lịch sử và giải ba môn Địa lý). Thành tích đó đã mang về niềm vinh dự cho gia đình, nhà trường và bản thân em, làm nền móng vững chắc cho em vươn tới ước mơ trở thành sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử.

Em Đào Thị Thu Hương phấn khởi chia sẻ: Để đạt được kết quả đó, em đã có sự nỗ lực rất lớn, từ xây dựng kế hoạch cụ thể và phấn đấu đạt mục tiêu ở các giai đoạn khác nhau. Em tích cực tìm hiểu kiến thức qua sách báo, internet, bố trí hài hòa thời gian học tập và nghỉ ngơi. Từ thành tích em đã đạt được, em muốn lan tỏa tới các bạn về niềm hy vọng, sự cố gắng, nỗ lực trong học tập để đạt được thành tích bản thân kỳ vọng.

Khơi dậy khát vọng, đam mê và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương nhằm tạo bước đột phá trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã và đang được các nhà trường tích cực triển khai, được đông đảo học sinh hưởng ứng và đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Cô giáo Đoàn Thịnh Khánh Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan A cho biết: Trường THPT Nho Quan A đứng chân trên địa bàn huyện miền núi, đầu vào tuyển sinh lớp 10 hàng năm luôn nằm ở tốp cuối của các trường THPT trong tỉnh; một bộ phận không nhỏ học sinh và gia đình xác định mục tiêu đỗ tốt nghiệp rồi đi làm công ty, đi xuất khẩu lao động phụ giúp gia đình chứ không có ý phấn đấu để thi học sinh giỏi hay đại học… Điều đó tạo nên thách thức với phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường.

Nhận thức được những khó khăn đó, Trường THPT Nho Quan A đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, đặc biệt là với học sinh có năng lực và xác định với giáo viên nhà trường về kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng vị thế và uy tín của nhà trường.

Do vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; có sự thống nhất, bàn bạc với các tổ, nhóm chuyên môn, thông qua phụ huynh để cùng phối hợp thực hiện. Phân công các thầy cô giáo có năng lực, tâm huyết, giàu tình yêu thương học trò bồi dưỡng đội tuyển.

Đồng thời, giáo viên nhà trường luôn truyền cho các em học sinh niềm đam mê, hứng thú với môn học và biến quá trình dạy học thành quá trình tự học với học sinh. Quan tâm tới công tác thi đua khen thưởng và có hình thức khuyến khích, động viên đối với cá nhân có thành tích cao. Trong thời gian gần đây, kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường có nhiều khởi sắc, năm học 2022- 2023, Trường THPT Nho Quan A được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ nhì phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây là niềm tự hào và là động lực để nhà trường cố gắng phấn đấu trong thời gian tới.

Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Nho Quan A trong giờ ôn luyện kiến thức.

Cô giáo Trương Thị Thanh Hương, giáo viên môn Địa lý, Trường THCS Yên Thịnh (Yên Mô) cho biết: Môn Địa lý của Trường THCS Yên Thịnh trong những năm gần đây có kết quả đáng ghi nhận, trong kỳ thi học sinh giỏi huyện, Trường THCS Yên Thịnh luôn là trường dẫn đầu huyện; đội tuyển môn Địa của huyện Yên Mô có nhiều thành tích ấn tượng trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, được cấp trên ghi nhận. Năm học 2022- 2023, môn Địa lý Trường THCS Yên Thịnh đã có 8/8 học sinh đi thi đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (trong đó có 1 giải nhất, 5 giải nhì và 2 giải khuyến khích); đạt 3 giải ba tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Với nhiều năm dạy đội tuyển học sinh giỏi, trong quá trình ôn luyện đội tuyển, giáo viên đã làm kỹ tất cả các khâu từ chọn học sinh có năng lực, có niềm đam mê, nhiệt tình tham gia đội tuyển học sinh giỏi; trong quá trình dạy, giáo viên luôn động viên, khuyến khích kịp thời với học sinh, tạo cho các em hứng thú, yêu thích môn học; phát huy năng lực, say mê nghề, thường xuyên trau dồi học hỏi kiến thức, kinh nghiệm qua từng năm, qua các đề thi học sinh giỏi của các tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để đạt hiệu quả cao nhất.

Để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong năm học 2022- 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có chính sách khuyến khích tài năng và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hiến, hiếu học của quê hương Ninh Bình nhằm khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên đối với giáo viên và học sinh. Xây dựng và triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi đảm bảo tính tổng thể, liên thông và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đổi mới phương thức lựa chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi đảm bảo tính chuyển tiếp các cấp học, bồi dưỡng giáo viên, tiếp tục đổi mới phương thức và tăng cường tổ chức các cuộc thi, sân chơi trí tuệ tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm, khẳng định năng lực bản thân, qua đó tiếp tục đẩy mạnh được phong trào và nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục - Đào tạo và cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thể hiện tính thống nhất từ chủ trương chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, tạo phong trào sâu rộng trong toàn ngành, nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và toàn xã hội, góp phần từng bước nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị các nhà trường được tăng cường đầu tư đáp ứng tốt nhất yêu cầu dạy và học. Đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học các cấp nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập; tăng cường xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực từ các quỹ khuyến học, khuyến tài, các tổ chức, nhà hảo tâm đầu tư cho giáo dục; tạo sự hưởng ứng đồng thuận của gia đình và xã hội cùng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

Với các giải pháp đồng bộ, năm học 2022- 2023, học sinh tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi, cuộc giao lưu các cấp: Có 39 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT; 2 học sinh đạt giải nhì Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; 10 học sinh đạt huy chương tại Cuộc thi Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2023; 12 học sinh đạt giải tại Hội thi Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh phổ thông toàn quốc; 68 dự án của học sinh đạt giải tại Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học; hàng trăm học sinh lớp 9, học sinh lớp 12 đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh…

Hồng Vân - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/quan-tam-nang-cao-chat-luong-giao-duc-mui-nhon/d20230515133423487.htm