Quan tâm sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai

Với địa hình đồi núi, nhiều sông suối, trên địa bàn huyện Mường La thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở, lũ quét mỗi khi vào mùa mưa bão. Trước tình hình đó, huyện luôn quan tâm rà soát những vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng, tập trung triển khai các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, sản xuất.

Xã Tạ Bú, huyện Mường La huy động lực lượng di chuyển nhà ở các hộ dân vùng thiên tai ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Với phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, hàng năm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các xã chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để di dời nhà ở của người dân đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo vùng thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết.

Huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khảo sát, lập quy hoạch các điểm tái định cư để bố trí, sắp xếp dân cư tập trung, an toàn, đảm bảo yêu cầu đồng bộ với các quy hoạch. Qua rà soát, trên địa bàn huyện xác định 18 điểm mất an toàn. Hiện nay, huyện đã được phê duyệt 11 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai; trong đó 3 dự án đã hoàn thành. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, công khai các chính sách hỗ trợ tới các hộ gia đình thuộc dự án; vận động cộng đồng dân cư nơi lập các điểm tái định cư hiểu rõ, đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân di chuyển đến.

Từ đầu năm đến nay, mưa lũ trên địa bàn Mường La đã làm 1 người chết, 4 người bị thương, 530 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 14 nhà sập đổ hoàn toàn. Thiệt hại các công trình, sản xuất ước hơn 30,5 tỷ đồng. Ngay khi mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả, thành lập các tổ kiểm tra nắm bắt tình hình thiệt hại, kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục. Hỗ trợ hơn 982 triệu đồng, cấp phát 529 suất quà, 1.930 kg gạo cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Đầu tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, trên địa bàn huyện Mường La đã xảy lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Mưa lũ làm 1 người chết, 4 người bị thương, hơn 200 nhà dân ở các xã Tạ Bú, Chiềng Lao bị thiệt hại, ảnh hưởng. Huyện đã huy động các lực lượng với phương châm “4 tại chỗ” hỗ trợ các hộ phải di dời khẩn cấp và các hộ có nguy cơ sạt lở cao di chuyển người, tài sản đến nơi ở an toàn. Bố trí nơi ăn, ở cho các hộ trong diện di dời, đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Triển khai xây dựng khẩn cấp công trình bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Két, xã Tạ Bú với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng và bản Tằng Khẻ, xã Chiềng Lao, với tổng vốn đầu tư 9,7 tỷ đồng. Chỉ hơn 1 tháng, hàng chục ngôi nhà kiên cố đảm bảo an toàn và ổn định đã được dựng lên, kèm theo đó là các công trình phụ trợ được đầu tư, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Là một trong những hộ dân thuộc diện phải di dời của bản Tằng Khẻ, xã Chiềng Lao, chị Lò Thị Yên xúc động: Trận mưa lũ đầu tháng 8, khiến ngôi nhà của gia đình tôi bị đất đá vùi lấp, được xã, huyện, tỉnh quan tâm, cung cấp thức ăn, hỗ trợ tiền, hỗ trợ xây nhà mới vững chắc, an toàn, gia đình tôi rất biết ơn.

Trong thời gian tới, huyện Mường La tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng xảy ra sạt lở để có phương án sắp xếp dân cư, tìm địa điểm tái định cư phù hợp với hộ dân di dời; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án bố trí, sắp xếp dân cư, góp phần ổn định sản xuất và cuộc sống của nhân dân vùng thiên tai.

Bài, ảnh: Thủy Ngân

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/quan-tam-sap-xep-on-dinh-dan-cu-vung-thien-tai-TRTEJiOSg.html