Quan tâm thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo

BHG - Đảng ta luôn xác định quan điểm nhất quán: Tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG) là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là địa bàn có 19 dân tộc cùng chung sống với nhiều tín ngưỡng dân gian và 3 tôn giáo đã được Nhà nước cho phép hoạt động; Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do TNTG, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý các hoạt động TNTG trái pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 78 cơ sở tín ngưỡng (Đình, Đền, Miếu…); trong đó 12 cơ sở đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, 7 cơ sở được ngành Văn hóa kiểm kê di tích. Phần lớn các cơ sở tín ngưỡng có quy mô và phạm vi hoạt động nhỏ; một số mới được khôi phục lại để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân; các cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý hoặc người đại diện thực hiện đăng ký hoạt động theo pháp luật.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo: Phật giáo; Công giáo và Tin lành. Phật giáo có 4.265 phật tử/24 xã, phường, thị trấn/7 huyện, thành phố; có 1 Ban trị sự cấp tỉnh, 28 Hội đoàn Phật tử, 51 chức sắc, 36 chức việc; có 10 chùa và 11 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Công giáo có 530 hộ/1.849 giáo dân trên địa bàn 18 xã, phường, thị trấn/11 huyện, thành phố với 3 tổ chức tôn giáo trực thuộc (giáo xứ Thánh Tâm, phường Quang Trung (TPHG), thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng; giáo xứ Tân Quang và giáo xứ Vĩnh Tuy (Bắc Quang) thuộc giáo phận Hưng Hóa (Phú Thọ); có 5 chức sắc, 14 chức việc, 3 nhà thờ, 3 nhà nguyện của các giáo họ. Tin lành có 178 điểm nhóm/4.834 hộ/25.534 tín đồ/8 tổ chức hệ phái; có 27 chức sắc, 10 chức việc được chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử theo quy định của pháp luật; đã có 91 điểm nhóm thuộc 3 hệ phái được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung với 3.222 hộ/16.762 tín đồ.

Để đảm bảo các hoạt động TNTG đúng pháp luật, tôn chỉ, mục đích, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo quản lý, kiểm tra hoạt động thực thi các quy định, chính sách về TNTG; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TNTG cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; đáp ứng các nhu cầu TNTG chính đáng của người dân. Đồng thời tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo vào các dịp lễ như Giáng sinh, Tết nguyên đán, Phật đản, An cư Kết hạ…

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác TNTG các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến TNTG, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác TNTG giai đoạn 2022 – 2026. Phấn đấu đến năm 2026, 100% công chức làm công tác quản lý nhà nước về TNTG ở tỉnh, 80% ở huyện, 80% ở xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do T.Ư, hoặc tỉnh tổ chức. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, chấp thuận cho các điểm nhóm tôn giáo đã được Nhà nước cho phép hoạt động đăng ký sinh hoạt tập trung tại địa phương theo quy định. Trong năm 2022, đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã phụ trách công tác TNTG, năm 2023 dự kiến tổ chức 4 lớp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Đạt cho biết: Những năm qua, tình hình hoạt động TNTG trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, tuân thủ, chấp hành đúng quy định của pháp luật, hiến chương, điều lệ, tôn chỉ, mục đích của các tổ chức tôn giáo. Quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo ngày càng cởi mở, gắn bó, tạo được sự đồng thuận trong chức sắc, chức việc yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa… thực hiện sống “tốt đời, đẹp đạo”, làm tròn nghĩa vụ công dân. Đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng TNTG để hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

DUY TUẤN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202304/quan-tam-thuc-hien-chinh-sach-tin-nguong-ton-giao-ffe2555/