Quận Tây Hồ khen thưởng 233 tấm gương 'Người tốt, việc tốt'

Sáng 11/6, UBND quận Tây Hồ đã tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời 'Kêu gọi thi đua ái quốc'; tổng kết Cuộc thi viết gương Điển hình tiên tiến và biểu dương gương 'Người tốt, việc tốt' quận Tây Hồ năm 2018.

Lãnh đạo quận tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; “Người tốt việc tốt” tiêu biểu

Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của quận Tây Hồ tiếp tục được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, điểm nổi bật của phong trào “Người tốt, việc tốt” năm nay là gắn với thi đua chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn đã phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quận.

Trong lĩnh vực kinh tế, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt gần 1.600 tỷ đồng, đạt 68,22% kế hoạch năm. Chi ngân sách luôn được đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận. Lĩnh vực đầu tư – đất đai – đô thị được thực hiện có trọng điểm, tập trung vào các công trình phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ dân sinh. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị được triển khai đồng bộ, toàn diện.
Trong 5 tháng đầu năm, UBND quận đã cấp 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và 26 quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; cấp 244 giấy phép xây dựng. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các vi phạm trên đất không đủ điều kiện cấp phép, các vi phạm sai phép nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, quận cũng luôn duy trì và đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, hút bụi, bảo đảm sạch đẹp địa bàn. Duy trì và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác quản lý đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông…
Cùng với đó, các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trên địa bàn quận cũng đã tích cực tham gia cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Tây Hồ năm 2017”. Theo đó, sau thời gian phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 267 bài dự thi, trong đó đã chọn lọc được 68 bài dự thi có chất lượng nộp TP xem xét khen thưởng, có những bài dự thi đã được TP lựa chọn để in sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”. Tại cấp quận đã tổ chức chấm và trao giải thưởng đối với 11 tác phẩm, trong đó: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng quận nhận định: Phong trào thi đua trong các lĩnh vực được gắn với phong trào “Người tốt, việc tốt” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Qua các phong trào thi đua từ cơ sở, quận đã lựa chọn và biểu dương, khen thưởng 233 tấm gương “Người tốt, việc tốt”.
Thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Đồng thời, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đặc biệt, các cấp, ngành cần đổi mới phương thức nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để cộng đồng nhận thức được và làm theo.
Trong dịp này, quận đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; “Người tốt việc tốt” tiêu biểu; các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết về gương điển hỉnh tiên tiến, “Người tốt việc tốt”…

Hà Bình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-tay-ho-khen-thuong-233-tam-guong-nguoi-tot-viec-tot-318405.html