Quận Tây Hồ khen thưởng công an phá án vụ giết người ở Hoàng Hoa Thám

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án 'Giết người' xảy ra ngày 25/11 trên địa bàn phường Thụy Khê, quận Tây Hồ được khen thưởng đột xuất.

Ngày 26/11, Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án "Giết người" xảy ra ngày 25/11 trên địa bàn phường Thụy Khê, quận Tây Hồ.

Công an dẫn giải nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến.

Công an dẫn giải nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến.

Vụ việc xảy ra vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 25/11, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc chị H. (SN 1971, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong trước cửa số nhà 406 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Đến 16 giờ cùng ngày, chỉ sau 4 tiếng nhanh chóng, khẩn trương huy động các lực lượng, Công an quận Tây Hồ và Phòng Cảnh sát hình sự Công anThP đã bắt giữ hung thủ là Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ tổ chức khen thưởng đột xuất công an phá án vụ giết người ở Hoàng Hoa Thám.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Ngọc Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Chiến để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử theo quy định của pháp luật.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-tay-ho-khen-thuong-cong-an-pha-an-vu-giet-nguoi-o-hoang-hoa-tham.html