Quận Tây Hồ triển khai mô hình 'Chi bộ bốn tốt', 'Đảng viên bốn tốt'

Kinhtedothi – Ngày 15/2, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch xây dựng 'Chi bộ bốn tốt', 'Đảng viên bốn tốt'; Kế hoạch triển khai và ứng dụng phần mềm 'Sổ tay Đảng viên điện tử' và phần mềm 'Điều hành tác nghiệp quản lý Đảng viên'.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn – báo cáo viên tại hội nghị cho biết, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và Đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng… Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong đó, đối với nội dung “Chi bộ bốn tốt”, Quận ủy Tây Hồ đặt mục tiêu duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hàng tháng, chậm nhất vào ngày mồng 7 hàng tháng. Nếu trùng vào ngày lễ thứ 7, Chủ nhật thì bố trí lịch sinh hoạt trước hoặc sau 1 ngày.

Sinh hoạt chuyên đề 1 quý 1 lần; Tỷ lệ Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt từ 85% trở lên; Không khí thảo luận sôi nổi, có tính xây dựng, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt; Ban hành được nghị quyết buổi sinh hoạt chi bộ phù hợp với chương trình, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị… Đối với nội dung 4 tốt, có ít nhất 50% Đảng viên tại chi bộ đạt tiêu chí Đảng viên tốt.

Cũng tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý Đảng viên”. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, việc triển khai phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” sẽ được triển khai trong toàn Đảng bộ quận, được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt trên các web thông dụng phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quận, TP, T.Ư – là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ quận, Đảng bộ TP để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kênh nhiệm vụ chính trị của TP.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh, đây là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trong diện rộng của Đảng nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng từ TP tới cấp ủy cơ sở, phối hợp với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai các nhiệm vụ, thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong Đảng bộ TP Hà Nội…

“Việc thực hiện đồng bộ 2 phần mềm góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ TP” – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-tay-ho-trien-khai-mo-hinh-chi-bo-bon-tot-dang-vien-bon-tot.html