Quận Thanh Xuân (Hà Nội): Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 19-3, tại Hà Nội, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề 'Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh' và triển khai chuyên đề năm 2024 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024.

Với những ca khúc về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chương trình nghệ thuật “Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh” đã để lại cho người xem những cảm xúc sâu sắc về hình ảnh một Việt Nam kiên cường, bất khuất bằng âm nhạc.

Đối với Đảng bộ quận Thanh Xuân, sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành công việc thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quận trong sạch, xây dựng quận Thanh Xuân phát triển vững mạnh, toàn diện.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh”.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy lựa chọn và xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh”. Quận Thanh Xuân đã tập trung vào phát triển các giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024.

Trình bày kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Vương Thị Vân Khánh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị quận Thanh Xuân nhấn mạnh, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, ban thường vụ, ban chấp hành các cấp, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên; đặc biệt là đổi mới cách thức triển khai chuyên đề tới các cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhân dân bằng các hình thức phong phú, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thiết thực.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/quan-thanh-xuan-ha-noi-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-769189