Quận Thanh Xuân khánh thành nhà cho các gia đình có công

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 24/7, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã đến thăm, tặng quà; đồng thời tổ chức khánh thành nhà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường Kim Giang.

Được lãnh đạo quận, phường đến thăm hỏi nhân dịp khánh thành nhà, bà Phạm Thị Tuyết (75 tuổi, phường Kim Giang) chia sẻ, từng là bộ đội tham gia chiến trường Lào, trở về địa phương được chính quyền quan tâm, hỗ trợ xây nhà mới, bà vô cùng xúc động.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tặng quà cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách phường Kim Giang.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kim Giang Đỗ Kỳ Lân, phường có 12 hộ gia đình người có công với cách mạng được chính quyền hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà; đồng thời, có 172 hộ được tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Qua hơn 3 tháng triển khai thực hiện, đến nay, 12/12 ngôi nhà của các gia đình người có công phường Kim Giang đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa, với tổng mức hỗ trợ kinh phí cho các gia đình là 628 triệu đồng. Đây là các gia đình có điều kiện sống còn nhiều khó khăn, cuộc sống sinh hoạt vất vả, nhà cửa xuống cấp, và khó có khả năng tự cải tạo, sửa chữa.
Thông qua việc hỗ trợ xây dựng, sửa nhà của chính quyền, của các tổ chức đoàn thể đã khích lệ, tạo động lực cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp, từ TP, quận tới cơ sở trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Quận Thanh Xuân khánh thành công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình bà Phạm Thị Tuyết (phường Kim Giang).

Tại lễ khánh thành nhà cho người có công, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, không chỉ trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, việc quan tâm hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách luôn được quận đặt lên nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận luôn chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành đoàn thể và đặc biệt những người gần gũi nhất là các bác ở tổ dân phố, ban công tác mặt trận... cần chăm lo các gia đình thương binh, liệt sỹ, thực hiện tốt chính sách với người có công.
“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân luôn xác định công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng vừa là bổn phận, trách nhiệm, vừa là tình cảm, sự tri ân của các thế hệ đi sau đối với công lao của lớp cha anh đi trước. Ngoài việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, quận còn huy động các nguồn lực dưới nhiều hình thức để hỗ trợ, giúp đỡ các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách” - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu khẳng định.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-khanh-thanh-nha-cho-cac-gia-dinh-co-cong-293749.html