Quận Thanh Xuân tạo dấu ấn đặc biệt qua 2 cuộc thi Tìm hiểu pháp luật

Chiều 4-11, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2020 và tổng kết 2 cuôc thi 'Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng' và cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường' trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2020.

Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Thanh Loan báo cáo kết quả 2 cuộc thi

Căn cứ kế hoạch số 115/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn TP và các văn bản liên quan, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch về Tổ chức và Quyết định thành lập BTC cuộc thi.

Từ các văn bản hướng dẫn triển khai cuộc thi của TP, Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân đã tham mưu UBND quận lựa chọn Báo cáo viên pháp luật (đồng chí Trịnh Thị Hồng Thủy – Chủ tịch Hội LHPN quận) và Tuyên truyền viên pháp luật (đồng chí Bùi Thị Thu Phương – giáo viên Trường Tiểu học Phương Liệt) đại diện cho quận tham gia dự thi; xây dựng kịch bản 2 video; tổ chức tập luyện và quay 02 video gửi BTC cuộc thi theo đúng quy định. Kết quả, 02 video dự thi của quận Thanh Xuân được BGK cuộc thi đánh giá là có cách diễn đạt lưu loát, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nghe, đi sâu phân tích các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, làm toát lên chủ đề tham gia dự thi; cả 02 video đều được trao giải Nhì của cuộc thi.

Các đại biểu cùng xem video của Báo cáo viên Trịnh Thị Hồng Thủy- Video đạt giải Nhì cuộc thi Báo cáo viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng

Về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”, nhận được Kế hoạch số 113 của UBND TP Hà Nội về Tổ chức Cuộc thi và các Quyết định liên quan, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành các văn bản, quyết định, công văn để triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng phát biểu tại Lễ phát động

Các văn bản trên cũng tập trung nhấn mạnh nội dung, ý nghĩa, mục đích của việc tham gia cuộc thi; hướng dẫn các đơn vị thuộc cơ quan Quận ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các đơn vị hiệp quản, khối các trường học về cách thức triển khai, tổ chức và tham gia cuộc thi.

Đại diện tập thể có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi nhận khen thưởng

Để đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm rõ tinh thần và hưởng ứng tham gia cuộc thi, UBND quận Thanh Xuân cũng tập trung đẩy mạnh công tác trung tuyên truyền, phổ biến cuộc thi dưới nhiều hình thức.

Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng trao thưởng cho cá nhân đạt giải cao

Sau thời gian phát động, quận Thanh Xuân có 68.491 bài dự thi; trong đó phường Nhân Chính dẫn đầu với 11.220 bài dự thi; phường Khương Đình và Thanh Xuân Trung có trên 8.200 bài dự thi.

Và đại diện tập thể lên nhận giấy chứng nhận của BTC

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật tại quận Thanh Xuân, ông Võ Đăng Dũng- Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL quận kiêm Trưởng BTC 2 cuộc thi tại quận Thanh Xuân khẳng định: “Những năm qua, Ngày pháp luật đã được nhân rộng và phổ biến thực hiện ở khắp các tỉnh thành, các địa phương trên cả nước. Đây thực sự là Ngày hội toàn dân. Thông qua sinh hoạt Ngày pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phổ biến tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động và nhân dân về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống, để mọi người đều “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền…”.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quan-thanh-xuan-tao-dau-an-dac-biet-qua-2-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-216224.html