Quận Thanh Xuân: Tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp

Ngày 26/8, Hội LHPN quận Thanh Xuân đã tổ chức tọa đàm 'Vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp' và thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'.

Ban Quản lý nhóm liên kết ngành nghề may mặc quận Thanh Xuân nhận quyết định và nhận hoa chúc mừng của Hội LHPN quận Thanh Xuân.

Ban Quản lý nhóm liên kết ngành nghề may mặc quận Thanh Xuân nhận quyết định và nhận hoa chúc mừng của Hội LHPN quận Thanh Xuân.

Năm 2018 là năm đầu tiên các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Hà Nội triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”. Đề án được xây dựng với mục tiêu giúp phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm liên kết do nữ quản lý. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho chị em phụ nữ mới khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Theo bà Trịnh Thị Hồng Thủy – Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân, thời gian qua, Hội LHPN quận đã chỉ đạo cơ sở tích cực tuyên truyền, triển khai hướng dẫn thực hiện Đề án tới 1.500 cán bộ hội phụ nữ cơ sở. Cùng đó, tổ chức 12 lớp tập huấn phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho 100% cán bộ hội từ tổ phó trở lên. Tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật và tư vấn hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ mới khởi nghiệp, nữ doanh nhân, thu hút 320 chị em kinh doanh tham gia.

Bên cạnh đó, Hội LHPN quận Thanh Xuân tuyên truyền, vận động thành lập nhóm liên kết ngành nghề điểm về may mặc để giúp chị em có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, liên kết khách hàng để mở rộng kinh doanh. Hội LHPN quận triển khai và tạo điều kiện giới thiệu các nữ chủ doanh nghiệp, nữ kinh doanh tham gia vào các hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn do UBND TP, Sở Công thương, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội nữ doanh nhân, Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức.

Trong 2 năm, Hội LHPN quận Thanh Xuân đã giới thiệu 25 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc CLB doanh nhân nữ quận Thanh Xuân và các hộ kinh doanh mới khởi nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Hàng Việt TP Hà Nội, Ngày Hội “Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp – sáng tạo năm 2018”, Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Hội chợ ẩm thực... do Hội LHPN TP, Sở Công thương, UBND quận tổ chức.

11/11 Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức phối hợp cơ quan chuyên môn tư vấn, khuyến khích phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, sản xuất, đồng thời rà soát danh sách phụ nữ đang có ý tưởng khởi nghiệp/ khởi sự kinh doanh trên địa bàn để có biện pháp cụ thể hỗ trợ. Kết quả, trong 2 năm, Hội Phụ nữ cơ sở đã đăng ký giúp đỡ 51 chị em khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh với những biện pháp cụ thể. Thông qua hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, nhiều hội viên phụ nữ đã vượt khó vươn lên, tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, kinh doanh, khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình và xã hội…

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-tiep-suc-phu-nu-khoi-nghiep-351005.html