Quần thể di tích cố đô Huế mở cửa phục vụ miễn phí trong 3 ngày Tết

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết sẽ mở cửa miễn phí tại tất cả các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế phục vụ khách tham quan trong 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khu vực cột cờ Ngọ Môn trong chương trình văn nghệ chào năm mới Giáp Thìn lúc 22h ngày 9/2 (ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão).

Ngoài ra, trước đó, người dân và du khách có thể tham gia Lễ Thướng Tiêu vào ngày 2-2 (23 tháng Chạp) và chương trình Tết Hoàng cung từ ngày 3 và 4-2 (24-25 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Đại Nội Huế.

Quần thể di tích cố đô Huế mở cửa phục vụ miễn phí trong 3 ngày Tết. Ảnh: Phương Vi

Dịp này, Thành ủy Huế tổ chức chương trình Tết Huế từ ngày 1-5/2 (từ 22 đến 26 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Quảng trường Ngọ Môn Huế với các hoạt động như: Hội thi làm mứt và bánh ngọt truyền thống; hội thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét; không gian giới thiệu, quảng bá, trưng bày sản vật Huế, sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, đặc sản, sản vật tiêu biểu của địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn; không gian chợ xuân; không gian ẩm thực; trình diễn mâm cúng giao thừa Tết Huế, trưng bày mâm ngũ quả, mâm bánh truyền thống Huế, lễ rước phong vị sản vật của địa phương…

Những ngày đầu Xuân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế còn diễn ra các lễ hội truyền thống như ngày hội Hoàng mai, lễ hội Đền Huyền Trân, lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ, lễ hội vật truyền thống làng Sình, đêm thơ Nguyên tiêu... nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong dịp đón Tết cổ truyền dân tộc.

PHƯƠNG VI (theo Báo Chính phủ,

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/quan-the-di-tich-co-do-hue-mo-cua-phuc-vu-mien-phi-trong-3-ngay-tet-post264657.html