Quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên TX Hồng Lĩnh

Hoạt động quán triệt, học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp hệ thống chính trị TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm, sự kiên định trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

Sáng 19/4, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; phát động Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2023.

Tham gia hội nghị có hơn 400 cán bộ, đảng viên các ban, ngành thị xã, các đơn vị trực thuộc, đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn thị xã.

Tham gia hội nghị có hơn 400 cán bộ, đảng viên các ban, ngành thị xã, các đơn vị trực thuộc, đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Thị ủy Hồng Lĩnh quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn, xuất bản đầu năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long quán triệt nội dung tác phẩm.

Sách dày hơn 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Hơn 400 cán bộ, đảng viên dự hội nghị

Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 30/3/2023, Thị ủy Hồng Lĩnh đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/ThU về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Văn Bình triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28 – NQ/TW Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Theo đó, Thị ủy Hồng Lĩnh đề ra mục tiêu cụ thể: 100% chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% cấp ủy, tổ chức đảng phải ban hành và tổ chức thực hiện theo quy chế làm việc, đảm bảo đúng quy định.

Hằng năm, các đảng bộ, chi bộ xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau: Mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn 2 - 4 tập thể, mỗi chi bộ cơ sở lựa chọn 2 - 3 cá nhân, mỗi chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở lựa chọn 1 - 2 cá nhân.

Đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Toàn cảnh hội nghị.

Hằng năm, cấp thị và 100% phường, xã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận/khối dân vận với Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có quy chế phối hơp hoạt động giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định.

Đến năm 2025 và những năm tiếp theo, 100% cơ chế, chính sách của tỉnh, của địa phương trước khi ban hành đều được tham vấn, lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đúng quy trình.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy cũng phát động Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2023.

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông kết luận hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị mình.

Tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Thị ủy nghiên cứu để có hình thức, phương pháp sinh hoạt chính trị phù hợp, phát huy những giá trị tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Bình - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hồng Lĩnh.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 52 – KH/ThU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức CT-XH triển khai Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2023 tại đơn vị mình.

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/quan-triet-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-toi-can-bo-dang-vien-tx-hong-linh/247354.htm