Quần vợt TP.HCM và nước cờ 'chống' Lý Hoàng Nam

Đánh bại Hà Nội 2-1 tại bán kết, TP.HCM gặp thách thức lớn khi đối đầu Lý Hoàng Nam và các tay vợt Bình Dương trong trận tranh HCV nội dung đồng đội nam.

Cũng tại vòng đấu bán kết, Hoàng Nam và Từ Lê Khánh Duy xuất sắc giúp Bình Dương dễ dàng vượt qua Đà Nẵng 2-0 lọt vào chung kết. Đặt lên bàn cân, rõ ràng TP.HCM ít cửa tranh chấp với láng giềng Bình Dương bởi sự có mặt của Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, hay tài năng 17 tuổi Nguyễn Văn Phương đều có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới.

Thể thức thi đấu đồng đội, các đối thủ sẽ tranh tài lần lượt hai trận đánh đơn trước. Nếu tỉ số quân bình 1-1, hai đội sẽ bước tiếp vào trận đánh đôi quyết định phân định thắng bại. Tại tứ kết và bán kết lần lượt gặp CA Nhân dân và Hà Nội, tài năng trẻ Tất Thái Nguyên thực hiện rất tốt nhiệm vụ quân bình tỉ số, để sau đó cặp Minh Quân-Quốc Khánh giải bài toán thắng trận đôi đưa TP.HCM vào chung kết.

Trước sức mạnh của Bình Dương (cùng với sự vắng mặt của Nguyễn Hoàng Thiên nghỉ thi đấu), rõ ràng cửa thắng trận đơn là rất hẹp đối với TP.HCM, nhất là khi Tất Thái Nguyên đều bị xếp “kèo dưới” trước Hoàng Nam, Linh Giang hay thậm chí là Văn Phương.

Bộ đôi cựu binh Minh Quân-Quốc Khánh sẽ không có cơ hội lập công nếu TP.HCM thất bại hai trận đánh đơn trước Bình Dương. Ảnh: CMQ

Để giải được bài toán HCV trận chung kết, nhiều khả năng Lê Quốc Khánh phải mạo hiểm thay thế Minh Quân, đảm đương một trận đánh đơn gặp Linh Giang (hoặc Văn Phương) nhằm bảo toàn một tỉ số hòa trước khi cặp cựu binh Minh Quân-Quốc Khánh tung đòn quyết định ở trận đánh đôi.

Trao đổi với chúng tôi, Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt TP.HCM Nguyễn Thị Kiều Mỹ bật mí: “Quốc Khánh xung phong thi đấu trận đơn để mở ra khả năng vô địch. Dù rất mạo hiểm nhưng chúng tôi phải nghĩ tới phương án này. TP.HCM vào đến chung kết nội dung đồng đội nam đã hoàn thành mục tiêu nhưng chúng tôi vẫn cố gắng động viên các VĐV chiến đấu hết mình để hướng đến chức vô địch”.

Ở các cuộc đối đầu nữ, TP.HCM với Đài Trang và Phan Như Quỳnh bất ngờ thất bại 0-2 trước Fordor Csilla và Phan Thanh Bình của Đà Nẵng dừng chân tại bán kết.

Thế nên cuộc chạm trán ở chung kết sẽ diễn ra giữa Đà Nẵng và “hiện tượng giải nữ” Kiên Giang, hiện đang sở hữu các tay vợt chủ lực Thanh Thúy, Minh Hiền và Yến Nhi.

Dự kiến hai trận chung kết đồng đội nam, nữ sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng 22-11 tại Cung điền kinh Mỹ Đình-Hà Nội.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/quan-vot-tphcm-va-nuoc-co-chong-ly-hoang-nam-804021.html