Quân y TQ tăng viện đến Vũ Hán để đối phó virus corona

Đội hình 450 sĩ quan quân y Trung Quốc từ Tây An, Thượng Hải và Trùng Khánh đã được huy động để tăng viện cho thành phố Vũ Hán trong nỗ lực đối phó dịch bệnh.

 Đội hình quân y Trung Quốc từ Tây An, Trùng Khánh và Thượng Hải đêm 24/1 (tức ngày 30 tháng Chạp) đã có mặt tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn dịch bệnh liên quan đến chủng virus corona mới bùng phát thành đại dịch. Ảnh: China Daily.

Đội hình quân y Trung Quốc từ Tây An, Trùng Khánh và Thượng Hải đêm 24/1 (tức ngày 30 tháng Chạp) đã có mặt tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn dịch bệnh liên quan đến chủng virus corona mới bùng phát thành đại dịch. Ảnh: China Daily.

Lực lượng được chia thành 3 đội y-bác sĩ, mang theo nhiều dụng cụ và thiết bị y tế tăng viện cho các cơ sở điều trị tại thành phố. Truyền thông Trung Quốc cho biết đội hình gồm nhiều y-bác sĩ có kinh nghiệm đối phó đại dịch Sars và Ebola. Ảnh: China Daily.

Có 143 sĩ quan được huy động từ Đại học Quân y Không quân tại thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc. Ngoài ra, còn có 150 lực lượng còn có 150 học viên Đại học Quân y Số hai ở Thượng Hải và 135 nhân sự từ Đại học Quân y Lục quân thuộc Trùng Khánh. Ảnh: China Daily.

Nhân sự và trang thiết bị tiếp tế cho thành phố Vũ Hán được vận chuyển bằng đường hàng không đến thành phố đang là tuyến đầu cuộc chiến ngăn chặn đại dịch bùng phát. Đơn vị phụ trách hoạt động vận chuyển là binh chủng lính nhảy dù của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: China Daily.

Đội hình tăng viện cho Vũ Hán được mô tả giàu kinh nghiệm trong công tác ngăn chặn, kiểm soát và điều trị các loại bệnh truyền nhiễm. Một số nhân sự đã tham gia đối phó Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (Sars) và đại dịch Ebola tại châu Phi. Ảnh: China Daily.

Trong ngày 25/1, các đơn vị được phân bổ về các bệnh viện Jinyintan, Hankou và Wuchang. Đây là các bệnh viện được chính quyền thành phố Vũ Hán chỉ định làm nơi tiếp nhận, xét nghiệm và điều trị các bệnh nhân nhiễm virus corona. Ảnh: China Daily.

Vũ Hán đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng y tế Trung Quốc, là nơi bùng phát dịch đầu tiên trên toàn quốc vào tháng 12/2019. Trong 1 tháng qua, các ca nhiễm mới đã được ghi nhận ở gần như mọi tỉnh và vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Tính đến sáng 25/1, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc xác nhận đã có 41 trường hợp tử vong sau khi nhiễm chủng virus corona mới, trong đó phần lớn nạn nhân sống tại Vũ Hán. Hơn 1.287 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận trên toàn quốc. Ảnh: China Daily.

Tình hình khẩn cấp tại Vũ Hán buộc chính quyền trung ương phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ địa phương. Ngoài 450 sĩ quan quân y được điều động, có khoảng 8 đội y-bác sĩ từ tỉnh Quảng Đông cũng lên đường sang Hồ Bắc giúp đỡ. Ảnh: China Daily.

40 sĩ quan tại viện quân y thành phố cũng được chuyển đến làm việc tại khoa hồi sức khẩn cấp ở Viện Phổi Vũ Hán, theo South China Morning Post. Ảnh: China Daily.

Quyết định điều động quân y đến Vũ Hán được tiến hành sau khi Quân ủy Trung ương Trung Quốc ngày 24/1 ra lệnh cho nhân sự các cơ sở quân y khẩn trương hỗ trợ y-bác sĩ dân sự trong nỗ lực kiềm chế đại dịch virus viêm phổi corona bùng phát. Ảnh: China Daily.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quan-y-tq-tang-vien-den-vu-han-de-doi-pho-virus-corona-post1039760.html