Quân y Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Được Liên hợp quốc phê duyệt, sau 5 năm chuẩn bị, lực lượng quân y Việt Nam sẽ tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là hình ảnh thiện chí vì mục đích nhân đạo của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn dâng hương tưởng niệm Bác

Ngày 28/9, Thiếu tướng - PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cùng Ban giám đốc Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 và 63 y bác sĩ trong lực lượng lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan đã đến Cảng Nhà Rồng dâng hương, báo cáo Bác những thành quả ban đầu trước khi lên đường làm sứ mệnh lịch sử.

Sau gần 5 năm chuẩn bị, Bệnh viện Dã chiến Cấp 2, số 1 (trực thuộc Bệnh viện Quân y 175) đã hoàn thiện những chương trình huấn luyện, trang bị, tổ chức cơ bản, được Liên hợp quốc chấp nhận sang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Lực lượng quân y Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Lực lượng quân y sẽ lên đường làm nhiệm vụ trong giai đoạn từ 28/9/2018 đến 30/9/2019, trọng tâm là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân Nam Sudan – nơi đang xảy ra cuộc nội chiến.

Thiếu tướng Hồng Sơn nhấn mạnh: “Cách đây hơn 70 năm, trong lá thư đầu tiên Bác viết cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập và sẵn sàng tham gia những hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Sau hơn 70 năm, ý tưởng của Bác về lần đầu tiên đưa quân đội Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đã trở thành hiện thực”.

Các bên cam kết đồng lòng vì hình ảnh, con người Việt Nam trước bạn bè quốc tế

Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 1 của Việt Nam tại Nam Sudan sẽ là lực lượng thay thế Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 của Vương Quốc Anh đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người dân nước bạn.

Được biết, sau khi triển khai Bệnh viện Dã chiến Cấp 2, số 1 Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thêm Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 2 tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/quan-y-viet-nam-tham-gia-gin-giu-hoa-binh-tai-nam-sudan-516231.html