Quảng bá nét đẹp văn hóa Nhật Bản đến với người dân Việt Nam

Triển lãm 'Búp bê Nhật Bản' được tổ chức tại Đà Nẵng đã mang đến gần 70 tác phẩm búp bê truyền thống và hiện đại được chế tác tinh xảo.

Từ ngày 30/5 đến 20/6, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Búp bê Nhật Bản”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam (21/9/1973 - 21/9/2023), nhằm góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa Nhật Bản đến với nhân dân Việt Nam.

 “Thiên hoàng Jinmu” - Thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

“Thiên hoàng Jinmu” - Thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Tác phẩm búp bê hình người về một em bé tập bò. Ảnh: Mai Hương

Người Nhật có một tình cảm rất sâu đậm dành cho búp bê.

Triển lãm bao gồm các loại hình và kỹ thuật chế tác búp bê truyền thống Nhật Bản. Triển lãm trưng bày, giới thiệu bộ sưu tập đặc sắc gồm 69 búp bê cả truyền thống và hiện đại của Nhật Bản.

Búp bê Nhật Bản phản ánh tập tục văn hóa, nguyện vọng, quan niệm tín ngưỡng của người dân Nhật qua nhiều thế kỷ, với rất nhiều sắc thái biểu cảm và cử chỉ, thể hiện sự tài tình của các nghệ nhân làm búp bê.

Công chúng được chiêm ngưỡng các mẫu búp bê mô phỏng đa dạng các nhân vật từ trẻ em đến người lớn, với bối cảnh từ cuộc sống thường ngày đến kịch nghệ. Triển lãm cũng giới thiệu các mẫu búp bê gỗ Kokeshi độc đáo có từ thế kỷ XIX, cùng với đó là các mẫu Kokeshi hiện đại, trong đó có 5 mẫu lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Tại khu vực một của triển lãm, khán giả được chiêm ngưỡng 32 mẫu búp bê tuyệt đẹp mô phỏng đa dạng các nhân vật.

Tất cả các mẫu búp bê đều được chế tác tinh xảo dưới đôi bàn tay tài hoa của nhiều nghệ nhân trong suốt nhiều năm ròng, mỗi nghệ nhân sẽ đảm nhiệm một công đoạn riêng biệt trong quy trình. Vì lẽ đó, các mẫu búp bê này đều có giá trị nghệ thuật cao và thường được đem biếu tặng vào các dịp đặc biệt.

Tại khu vực hai của triển lãm, khán giả được chiêm ngưỡng các mẫu búp bê gỗ Kokeshi độc đáo do Bảo tàng Kokeshi Tsugaru cung cấp. Kokeshi ra đời tại vùng Tohoku (Đông Bắc) Nhật Bản vào thế kỷ XIX và thường được bán làm quà lưu niệm cho trẻ em ở các thị trấn suối nước nóng trong vùng.

Mỗi thị trấn lại chế tác một dòng Kokeshi của riêng mình, với các hoa văn và kỹ thuật rất riêng. 12 dòng Kokeshi sẽ được trưng bày trong sự đối sánh chi tiết, với nhiều kích cỡ, đi kèm với đó là các mẫu Kokeshi hiện đại, trong đó có 5 mẫu lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

L.T.Đ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quang-ba-net-dep-van-hoa-nhat-ban-den-voi-nguoi-dan-viet-nam-post250503.html