Quảng bá văn hóa đồng bào Dao tới du khách trong và ngoài nước

Các không gian người Dao được giới thiệu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp-Thành phố Thái Nguyên với trang phục, đồ đạc trong sinh hoạt,... là một dip để quảng bá văn hóa đồng bào Dao tới du khách.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao năm 2022 được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thành phố Thái Nguyên) với sự tham gia của đồng bào Dao 14 tỉnh thành trên cả nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những bộ trang phục của người Dao giới thiệu tại đây rất đa dạng, bộ y phục nữ thường có áo dài, yếm, váy hoặc quần được thêu với gam màu rực rỡ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bộ trang phục của nữ có xu hướng trang trí nhiều hoa văn hơn của nam giới. Các họa tiết trang trí có thể thêu hoặc làm từ bạc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bạc trang trí trên áo cũng được chạm khắc hoa văn. Trong ảnh là họa tiết trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trang phục nam giới có thiết kế đơn giản hơn cả về màu sắc và các hoa văn, họa tiết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh những trang phục thường ngày còn có những bộ dành riêng cho các nghi lễ hay sự kiện quan trọng. Trong ảnh là trang phục của thầy cúng trong Lễ Cấp sắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trang phục của người nam giới tại lễ trưởng thành-Lễ Cấp sắc. Đây là một nghi lễ lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào Dao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, tại đây còn trưng bày các hiện vật hoặc mô hình giới thiệu về đời sống vật chất và tinh thần của người Dao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bộ đục hoa văn trong nghề làm trang sức bạc của đồng bào người Dao Đỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bộ trang sức bạc của phụ nữ Dao thuộc tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Một số nông cụ khác được giới thiệu như dụng cụ đan lưới bắt cá, đồ làm nương rẫy... Trong ảnh là giỏ dùng để đựng hạt khi tra hạt trên nương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngoài ra, các vật dụng phục vụ đời sống tâm linh của dân tộc Dao cũng được giới thiệu tại một số không gian tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao ở Thái Nguyên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các bức tranh về tổ tiên của đồng bào Dao thường được mua về thờ cúng vào các dịp lễ, Tết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mô hình ban thờ họ của người Dao, trong một dòng họ người Dao chỉ duy nhất có một chiếc tại nhà của trưởng họ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mô hình ban thờ của thầy cúng trong Lễ Cấp sắc- một trong những lễ nghi quan trọng và linh thiêng nhất của dân tộc Dao, đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trống tang sành cũng là một loại đạo cụ của thầy cúng trong Lễ Cấp sắc của người Dao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trống nêm là một loại nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh của người Dao. Trống được làm bằng da trâu, thân trống nêm bằng vật liệu từ gỗ và buộc bởi dây mây rừng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cạnh đó, tại không gian của đồng bào người Dao còn tái hiện nghề truyền thống làm giấy dó. Giấy dó được người Dao Đỏ dùng trong việc thờ cúng tổ tiên và các dịp lễ, Tết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Du khách có thể tham quan và tìm hiểu về văn hóa của dân tộc Dao tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thành phố Thái Nguyên) đến hết ngày 8/10/2022. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-ba-van-hoa-dong-bao-dao-toi-du-khach-trong-va-ngoai-nuoc/822326.vnp