Quảng Bình: 3 chị em ruột đuối nước thương tâm tại con kênh sau nhà

Bố mẹ đi làm, 3 chị em ruột rủ nhau ra kênh nước sau nhà để chơi thì không may bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mặc dù được các y bác sĩ cấp cứu song do thời gian đuối nước đã lâu nên 3 chị em đã tử vong.

Ngày 25/6, ông Phan Huy Hoàng – Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ trong một gia đình tử vong.

Ba nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm trên gồm cháu Hoàng Thị Hoài (sinh năm 2009); Hoàng Thị Phương (sinh năm 2011) và Hoàng Văn Hiền (sinh năm 2013) đều là các con của gia đình anh Hoàng Văn Lý (sinh năm 1972) và chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1971) sống tại thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 24/6, trong lúc bố mẹ đi làm 3 chị em Hoài, Phương và Hiền rủ nhau ra con kênh phía sau cách nhà khoảng 7 mét để chơi đùa.

Đến 17 giờ cùng ngày, chị Thanh đi làm về thì không thấy con ở đâu nên đã gọi người thân và hàng xóm tỏa đi tìm. Quá trình đi tìm, mọi người phát hiện 3 nhỏ đuối nước nằm dưới kênh sau nhà. Mặc dù, được các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu song do thời gian đuối nước đã lâu nên cả 3 chị em đã tử vong.

Được biết, gia cảnh của 3 nạn nhân đuối nước nói trên rất khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê và mưu sinh chủ yếu trên sông nước. Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ 3.000.000 đồng cho gia đình bị nạn và giúp đỡ gia đình tiến hành tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Như vậy, tính riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình chỉ trong vòng 1 tháng qua đã xảy ra liên tiếp gần chục vụ đuối nước làm 15 nạn nhân tử vong, trong đó đa số là trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu là do cha mẹ đi làm để các em nhỏ ở nhà tự chơi một mình dẫn đến đuối nước.

Quốc Anh – Việt Dũng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quang-binh-3-chi-em-ruot-duoi-nuoc-thuong-tam-tai-con-kenh-sau-nha-post64132.html