Quảng Bình: Bắt xe khách chất đầy hàng lậu lúc nửa đêm

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa chặn bắt kịp thời một chiếc xe khách 16 chỗ chở đầy thuốc lá, rượu nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Theo đó, chiếc xe khách 16 chỗ bị chặn bắt mang BKS: 15B – 008.56 do tài xế Ngô Văn Thành, (SN 1971), trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng điều khiển. Trên xe chất đầy hàng lậu không rõ nguồn gốc bao gồm: 659 chai rượu ngoại, 6.000 bao thuốc lá ngoại là thuốc Jet, Hero, toàn bộ đều không có tem nhập khẩu.

Toàn bộ số tang vật thu được.

Trong đó, rượu Double Black 84 chai, Bdlan tine’s 360 chai, Chivas 18 là 108 chai, Chivas 12 là 60 chai, Macalan 24 chai, Red Lion 24 chai.

Trước đó, khoảng 1h30 rạng sáng ngày 15/11, tổ tuần tra kiểm soát của Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình chốt chặn trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hơn 6.000 bao thuốc lá lậu bị thu giữ.

659 chai rượu lậu không rõ nguồn gốc.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính xe của tài xế Thành. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe khách cất giấu số lượng lớn rượu ngoại và thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng này.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa hàng hóa và phương tiện về trụ sở của Đội Quản lý thị trường cơ động, thuộc Quản lý thị trường Quảng Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Hải Long - Đ.Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-binh-bat-xe-khach-chat-day-hang-lau-luc-nua-dem-d57580.html