Quảng Bình chấn chỉnh toàn diện ngành giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Bình chấn chỉnh toàn diện, từ việc ngăn chặn bạo lực học đường, mâu thuẫn cá nhân của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong trường học, thanh tra về quản lý tài chính sau khi xảy ra một số vụ việc trong nội bộ các trường.

Thời gian gần đây, tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh với những hành vi xúc phạm nhân phẩm, xâm hại thân thể ở trong và ngoài các cơ sở giáo dục. Mới đây nhất là vụ 1 học sinh lớp 6 đánh 1 học sinh lớp 7 xảy ra tại trường Trung học cơ sở số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Vụ việc được ghi lại qua clip rồi phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Trong clip này, một nữ sinh bắt bạn quỳ giữa lớp rồi tát liên tiếp vào mặt bạn. Nữ sinh bị đánh chỉ biết quỳ gối chịu trận mà không dám phản kháng. Bạn bè của các em quay clip, chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn.

1 nam sinh bị bạn đánh ở ngoài trường học, phải nhập viện.

Bà Đỗ Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho rằng, cần tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường: “Những em này bản chất đều tốt, học giỏi nhưng đã xảy ra vấn đề xích mích nhỏ. Các em lại ở độ tuổi chưa trưởng thành và bồng bột, hành vi bột phát. Nên cần phối hợp với gia đình, nhà trường có phương án giáo dục”.

Không chỉ có chuyện học sinh đánh nhau, tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình còn xảy ra vụ thầy Hiệu trưởng đánh thầy Hiệu phó ngay tại trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Đây là hành vi thiếu chuẩn mực của lãnh đạo nhà trường, vi phạm đạo đức, phẩm chất của người giáo viên.

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xử phạt hành chính Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc 6,5 triệu đồng vì có hành vi đánh Phó Hiệu trưởng thương tích. Thầy Hiệu phó cũng bị xử phạt hành chính 400 ngàn đồng vì cãi vã, to tiếng gây mất trật tự tại trường học. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy đã Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh những điều đảng viên không được làm liên quan vụ việc xảy ra tại trường học này: “Nội dung kiểm tra về vấn đề quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định số 37 những điều đảng viên không được làm và quy định trách nhiệm nêu gương người đứng đầu. Kiểm tra cả Chi ủy Chi bộ và cá nhân Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư. Theo các quy trình của Ủy ban Kiểm tra sau đó sẽ họp xem xét, nếu có vi phạm thì sẽ xử lý kỷ luật và làm các quy trình kép. Quá trình làm việc, vi phạm đến mức độ nào, có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hay không thì sau này Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ họp và xem xét”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc xin lỗi trước toàn trường vì hành vi đánh thầy Hiệu phó.

Mới đây, UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ra quyết định kỷ luật Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch bằng hình thức cảnh cáo vì trù dập cấp dưới. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch chỉ rõ, Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá, xếp loại đảng viên và viên chức hàng năm, thực hiện không đúng quy định, gây mất đoàn kết nội bộ. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Hiệu trưởng và Hiệu phó trường này đã thực hiện không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức kế toán làm Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn phòng; có phát ngôn chưa đúng mực với đồng nghiệp.

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tăng cường các giải pháp tổ chức thực hiện về xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc ảnh hưởng tiêu cực đến ngành giáo dục. Ngành sẽ tăng cường các biện pháp chấn chỉnh, xây dựng văn hóa ứng xử trường học, giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh.

Theo ông Đặng Ngọc Tuấn phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Đơn vị nào để xảy ra bạo lực học đường hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước địa phương, cơ quan quản lý và cấp trên.

Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết: “Bạo lực học đường diễn ra ở nhiều nơi, về vấn đề này ngành giáo dục chủ động phối hợp với các đơn vị để xử lý. Mong rằng các cấp các ngành liên quan cùng vào cuộc. Vì ngoài giáo dục nhà trường thì còn giáo dục gia đình là cốt lõi, giáo dục xã hội. Vừa qua, Thanh tra kiểm tra giám sát chỉ ra những điểm yếu của ngành để chúng tôi cố gắng khắc phục và những việc này sẽ được xử lý dứt điểm, không né tránh, không làm cho xong và không làm đối phó.”

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình chấn chỉnh toàn diện từ việc ngăn chặn bạo lực học đường, mâu thuẫn cá nhân của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong trường học, thanh tra về quản lý tài chính các trường học sau khi xảy ra một số vụ việc trong nội bộ các trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng kịp thời làm rõ các vụ việc trong và ngoài nhà trường liên quan tình trạng bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý theo quy định và hạn chế các vụ việc phát sinh. Tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đào tạo.

“Sắp tới đề nghị Thanh tra sẽ kiểm tra một vài trường học về quản lý tài chính, chi tiêu ngân sách công khai, quản lý cán bộ, kỷ luật kỷ cương và bạo lực học đường và liên quan đạo đức trong môi trường giáo dục đào tạo. Từ những vấn đề nội bộ, đừng vì một số việc mà ảnh hưởng đến sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh, ảnh hưởng đến môi trường sư phạm” - ông Trần Thắng nói./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-binh-chan-chinh-toan-dien-nganh-giao-duc-post1022891.vov