Quảng Bình: Chú trọng bồi dưỡng nhân tài, đẩy mạnh giáo dục toàn diện.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 – 2021, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và trò chuyện cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Ông Vũ Đại Thắng (phải) tặng hoa nhân ngày khai giảng năm học mới cho lãnh đạo Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Ông Vũ Đại Thắng (phải) tặng hoa nhân ngày khai giảng năm học mới cho lãnh đạo Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường trong công tác đào tạo học sinh mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình.

"Năm học 2020-2021 sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quan tâm các chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, kịp thời động viên tập thể sư phạm nhà trường yên tâm đóng góp sức lực và trí tuệ cùng thực hiện thành công chương trình hành động của Tỉnh ủy về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh".

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Bình.

Nhân dịp năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn các thầy cô tiếp tục khắc phục khó khăn thi đua dạy tốt, có nhiều sáng kiến nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học, là tấm gương cho học trò noi theo.

Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp là trường chuyên biệt trong hệ thống giáo dục quốc dân, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, góp phần đào tào nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Bình, trải qua hơn 24 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt và đã đạt được những thành tích đáng kể.

Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng tăng, đạo đức của học sinh về cơ bản tốt, không có học sinh vi phạm nội quy và pháp luật. Kết quả xếp loại hạnh kiểm hàng năm có 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; trong đó có trên 90% xếp loại Tốt, không có học sinh xếp loại Yếu, Kém và vi phạm pháp luật.

Trong những năm qua đã có 58 em học sinh - đoàn viên Ưu tú được kết nạp vào ĐCSVN và nhiều em tham dự học lớp đối tượng đảng. Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp trở thành trường THPT đầu tiên trong toàn tỉnh có học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay tại trường THPT. Tất cả những học sinh này đã và đang phát huy tốt vai trò người Đảng viên trong các cơ quan, đơn vị công tác, trong các trường đại học.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình chụp ảnh cùng giám đốc Sở GD&ĐT cùng lãnh đạo Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

Đáng chú ý đó chính là việc nhà trường đã nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa thể hiện rõ ràng qua kết quả hàng năm. Học sinh của trường tham gia các kỳ thi đạt kết quả cao, thể hiện trong tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT, tỷ lệ thi đỗ ĐH hàng năm.

Một số em đỗ thủ khoa, nhiều em đạt điểm cao và được vào học các lớp chất lượng cao ở các trường ĐH. Điều đó khẳng định hướng đi đúng đắn của nhà trường dưới sự lãnh đạo của Sở GD và ĐT là bên cạnh chăm lo phát hiện bồi dưỡng nhân tài cần chú trọng, đẩy mạnh giáo dục toàn diện.

Trong các kỳ thi HSG lớp 12 cấp Tỉnh, học sinh của trường đã đạt trên 85% tổng số giải trong toàn tỉnh, chiếm hầu hết các giải cao về cá nhân cũng như đồng đội.

Các kỳ thi HSG quốc gia, học sinh các đội tuyển của tỉnh Quảng Bình (chủ yếu là học sinh của trường) tham gia tích cực và chất lượng hàng năm dần được nâng cao.

Ông Hoàng Thanh Cảnh, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp chia sẻ: Năm học mới, tập thể trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp tập trung sức để khắc phục các hạn chế nói trên, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn đưa nhà trường ngày càng phát triển.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường phải nổ lực cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của ngành, đặc biệt là xứng đáng với ngôi trường được mang tên vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc.

Tại cuộc gặp mặt này, ông Hoàng Thanh Cảnh đã đề xuất với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình một số vấn đề liên quan đến việc phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Tập thể nhà trường mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo để nhà trường ngày càng thực hiên tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao cho một trường chuyên biệt phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho tỉnh nhà và cho cả nước như mong ước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi về thăm trường ngày 20/4/2004.

Đặc biệt, nhà trường mong muốn tỉnh Quảng Bình cần sớm xem xét để có những chính sách riêng của tỉnh dành cho giáo viên, học sinh nhằm động viên thầy trò thi đua dạy học tốt hơn trong thời gian tới.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/quang-binh-chu-trong-boi-duong-nhan-tai-day-manh-giao-duc-toan-dien-Ac8GsJvMR.html