Quảng Bình: Đã có 7 người thương vong vì bão số 10

Tính đến 14 giờ ngày 15/9, theo thống kê của các cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão số 10, toàn tỉnh Quảng Bình 7 người chết và bị thương, có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái.

Một cổng chào tại Tp. Đồng Hới bị bão đánh sập

Một cổng chào tại Tp. Đồng Hới bị bão đánh sập

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 1 người chết là ông Nguyễn Văn Hoa, 50 tuổi, ở xã Quảng Minh (TX Ba Đồn), 6 người bị thương (Tuyên Hóa 2 người và Bố Trạch 4 người).

Có 13 nhà bị sập ở huyện Quảng Trạch, 1.500 nhà bị ngập ở thị xã Ba Đồn và 49.155 ngôi nhà bị tốc mái trong đó: Quảng Ninh 500 nhà; Tuyên Hóa 451 nhà; Quảng Trạch 17.170 nhà; Ba Đồn 15.810 nhà và Bố Trạch 15.224 nhà.

Như chúng tôi đã đưa tin, từ khoảng 10h sáng nay “siêu bão” số 10 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình với sức gió khủng khiếp. Chỉ hơn 4 tiếng “quần thảo” cơn bão này đã gây nên thiệt hại vô cùng lớn ước tính ban đầu có thể lên cả ngàn tỷ đồng…

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng giúp dân bảo vệ, cứu vớt tài sản đồng thời giải quyết ách tắc giao thông…

PV báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin về những thiệt hại của cơn bão này.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-binh-da-co-7-nguoi-thuong-vong-vi-bao-so-10-3804490-c.html