Quảng Bình: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X

Trong 2 ngày (19 và 20/9/2018), Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức ĐH đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023). Có 265 đại biểu đại diện cho gần 170.000 hội viên nông dân.

Ông Hoàng Đăng Quang- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng bức trướng chúc mừng ĐH

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nông dân toàn tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, có trên 125.000 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu, chiếm trên 87%. Toàn tỉnh có trên 71.100 hộ đạt danh hiệu Nông dân SX-KD giỏi các cấp, tăng 34% so với nhiệm kỳ trước. Các cấp Hội và hội viên đã hỗ trợ gần 17,5 tỷ đồng , trên 57.000 ngày công lao động giúp cho gần 20.000 hộ thoát nghèo, tăng 7,6% so với nhiệm kỳ trước. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, các cấp Hội đã vận động nông dân đóng góp gần 117 tỷ đồng, hiến gần 725.000 m2 đất, góp 64.500 với ngày công, tổng trị giá ước tính hơn 53 tỷ đồng..., góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM của tỉnh, đưa số xã đạt chuẩn lên 53 xã. Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp Hội phối hợp tổ chức 350 lớp dạy nghề cho gần 11.000 lượt người. Phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng chục ngàn lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Đại họi cũng đã tít ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động và đề ra phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở nông thôn; tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững…

Đại hội đã bầu BCH Hội gồm 31 người, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023).

TAM PHÙNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-binh-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-tinh-lan-thu-x-post227158.html