Quảng Bình: Đại úy công an bị hành hung khi xử lý cát tặc

Một phó trưởng công an xã tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị cản trở và hành hung trong lúc xử lý hành vi khai thác cát trái phép trên sông.

Tối 17/3, Công an xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh triển khai lực lượng kiểm tra khi nhận tin báo có nhóm người đang khai thác cát trái phép trên sông Long Đại. Tổ công tác tiếp cận bắt quả tang và lập biên bản xử lý nhóm khai thác cát trái phép do Đào Trọng Bằng (một người dân địa phương) làm chủ đò.

Đại úy Hải điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung trong quá trình xử lý cát tặc.

Đại úy Hải điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung trong quá trình xử lý cát tặc.

Khi đang xử lý sai phạm, tổ công tác bị Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, trú tại xã Xuân Ninh) xông đến cản trở. Đối tượng Thảo dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng.

Chưa dừng lại ở đó, Thảo còn lao vào đánh đại úy Võ Đức Hải, buộc anh này phải bắn súng chỉ thiên để tự vệ. Đại úy Hải sau đó được đưa vào bệnh viện để điều trị. Nhóm đối tượng ký vào biên bản thừa nhận hành vi sai trái.

Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết, vụ việc có dấu hiệu về tội chống người thi hành công vụ. Hiện, vụ việc đang được điều tra và sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-binh-dai-uy-cong-an-bi-hanh-hung-khi-xu-ly-cat-tac-2020031909391733.htm