Quảng Bình đón hơn 100 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán

Ngày 2/2, Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, lượng khách du lịch đến với Quảng Bình sụt giảm 15,5% so với cùng kỳ.

Hang Sơn Đoòng, Quảng Bình.

Hang Sơn Đoòng, Quảng Bình.

Theo đó, các điểm di tích, lễ hội đã tổ chức nhiều hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và lịch sử văn hóa truyền thống, không xảy ra hoạt động mê tín dị đoan, hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi.

Đặc biệt, một số điểm di tích như Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chùa Hoằng Phúc, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, núi Thần Đinh, hang Tám Thanh niên xung phong, Khu Di tích Bến phà Long Đại đã thu hút người dân địa phương và du khách thăm viếng.

Tổng lượt khách du lịch đến với Quảng Bình trong dịp Tết ước đạt 100 nghìn lượt, giảm khoảng 15,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế ước 5.000 lượt người, giảm khoảng 35%.

Những điểm đến chủ yếu của khách du lịch là động Phong Nha, động Thiên Đường, sông Chày - hang Tối, hang Tám Thanh niên xung phong và đền thờ các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng, chùa Hoằng Phúc, đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, núi Thần Đinh...

Khách đến Quảng Bình trong dịp Tết chủ yếu là khách khu vực phía Nam và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... Đặc biệt, khách đi bằng đường hàng không đạt 14.420 lượt, tăng 26,7% so với cùng kỳ với 116 chuyến bay đến và đi.

Theo Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, năm 2020, tỉnh Quảng Bình xác định tiếp tục phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; khai thác hiệu quả sản phẩm khám phá trải nghiệm hiện có, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển tuyến, điểm du lịch mới mang tính độc đáo… phấn đấu đón 5,5 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế 350 nghìn lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 6.380 tỷ đồng.

Tân Uông

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/du-lich/quang-binh-don-hon-100-nghin-luot-khach-trong-dip-tet-nguyen-dan-312865.html