Quảng Bình: Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn năm 2019

Trong khuôn khổ Dự án 'Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế - xã hội của nạn nhân bom mìn' năm 2019, từ ngày 8 – 10/11/2019, Ban điều hành dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình nạn nhân bom mìn tại các xã: Quảng Châu, Quảng Hợp, Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch).

Quảng Bình hiện đang là một trong những địa phương bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất trên cả nước với 100% xã, phường đều bị phơi nhiễm. Ước tính, mỗi 1m2 đất bị nhiễm khoảng 29kg vật liệu chưa nổ gây nguy hiểm cho người dân. Cùng với các vật liệu nổ còn sót lại là hậu quả của nạn nhân chất độc da cam.

Hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh có khoảng 18.000 người nhiễm chất độc da cam; hầu hết những nạn nhân chất độc da cam đều có điều kiện sống rất thấp... Do vậy, công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Quảng Bình là vô cùng cần thiết. Dựa trên nền tảng hoạt động ở Quảng Bình trong lĩnh vực hỗ trợ nạn nhân bom mìn từ năm 2003 đến nay, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình được giao nhiệm vụ trở thành Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tại Quảng Bình.

Theo nhu cầu của các hộ gia đình, Ban Ban điều hành dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình 10 triệu đồng, trong đó, 8 hộ được hỗ trợ chăn nuôi bò, 1 hộ chăn nuôi gà, lợn sinh sản và 1 hộ được hỗ trợ mua máy làm hương.

Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn nhằm giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi tai nạn bom mìn, vật liệu nổ gây ra, có điều kiện phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

K.VÂN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-ho-tro-sinh-ke-cho-nan-nhan-bom-min-nam-2019-20191114153756953.htm