Quảng Bình kết luận vụ cán bộ xã 'ôm' tiền cứu trợ suốt 2 năm không trao cho dân nghèo

Sự việc Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 'ôm' 60 triệu đồng tiền hỗ trợ của một đoàn từ thiện trao cho 20 hộ dân ở bản Dốc Mây suốt 2 năm liền, đã khiến người dân vô cùng bất bình, bức xúc.

Ngày 20/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành kết luận kiểm tra và phát hiện các sai phạm liên quan đến một số lãnh đạo xã trên địa bàn.

Theo đó, qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã phát hiện ông Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh đã làm giả học bạ của 4 năm học THCS tại trường phổ thông cơ sở xã Trường Sơn, khóa học 1993 - 1997 để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và đã được sở GD&ĐT Quảng Bình cấp bằng tốt nghiệp THCS hệ bổ túc năm 2004.

Trường Sơn là xã miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Ngoài việc dùng bằng giả, ông Tráng đã không kịp thời trao số tiền 60 triệu đồng tiền hỗ trợ của một đoàn từ thiện trao cho 20 hộ ở bản Dốc Mây, xã Trường Sơn, trong thời gian 2 năm; thu 10 triệu đồng của 20 ban công tác mặt trận thôn, bản để làm chứng từ cho các ban thanh toán tiền chi trả hoạt động không đúng quy định. Những việc làm của ông Tráng đã gây dư luận không tốt, khiến người dân bức xúc bất bình.

Cũng tại xã Trường Sơn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình phát hiện ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, bằng tốt nghiệp trung cấp Lý luận chính trị không hợp pháp và giấy xác nhận đã tốt nghiệp trung cấp Lý luận chính trị không đúng thực tế.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận những khuyết điểm, vi phạm của ông Tráng và ông Dũng là nghiêm trọng, phải được kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật phù hợp và đề nghị xử lý trước ngày 30/5.

Trụ sở UBND xã Ngư Thủy Trung.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy cũng vừa ra quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Lưỡng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngư Thủy Trung bằng hình thức cảnh cáo.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Lưỡng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngư Thủy Trung đã thiếu gương mẫu, chưa chấp hành thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác vận động gia đình, người thân thực hiện đúng chính sách, chế độ theo hướng dẫn của cấp trên.

Cụ thể, ông Lưỡng đã để vợ thực hiện việc kê khai cho con gái được hưởng tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển không đúng đối tượng theo quy định, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hữu Lưỡng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Được biết, trước đó, ông Nguyễn Hữu Lưỡng đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy chỉ rõ những sai phạm và thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về vi phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai và công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai đền bù thiệt hại cho ngư dân do sự cố môi trường biển Formosa xảy ra trên địa bàn xã Ngư Thủy Trung.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-binh-ket-luan-vu-can-bo-xa-om-tien-cuu-tro-suot-2-nam-khong-trao-cho-dan-ngheo-a430724.html