Quảng Bình khởi công Dự án thành phần cầu Nhật Lệ 3

Chiều nay (8/1), tỉnh Quảng Bình khởi công Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu, thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Cùng thời điểm, dự án Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Bình và dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cũng khởi công xây dựng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi công trực tuyến 3 dự án trọng điểm này của tỉnh Quảng Bình.

Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022- 2026.

Lễ động thổ khởi công dự án thành phần 2 cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu.

Lễ động thổ khởi công dự án thành phần 2 cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu.

Cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ kết nối với Quốc lộ 1A. Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1A tại địa phận xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh và điểm cuối tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp tại địa phận xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Công trình có tổng chiều dài hơn 2,8km, trong đó cầu dài hơn 560m.

Cầu Nhật Lệ 3 là công trình cầu trong đô thị, được xây dựng vĩnh cửu công nghệ bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường 2 đầu cầu thiết kế theo cấp đường chính đô thị, 4 làn xe chạy với vận tốc thiết kế 60Km/h.

Khi tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 hình thành sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình, tăng khả năng liên kết giữa các đô thị, các khu kinh tế, góp phần phát triển mạnh du lịch và dịch vụ biển, củng cố quốc phòng an ninh; đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ thành phố Đồng Hới nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Các đơn vị triển khai thi công dự án thành phần 2 cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu.

Ông Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho biết, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối liên hoàn giữa các vùng của tỉnh. “Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, ngoài ý nghĩa kết nối hạ tầng giao thông, dự án còn phát huy tiềm năng về đất đai, du lịch, giao thương hàng hóa trên địa bàn với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước”, ông Ngọc nói./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/quang-binh-khoi-cong-du-an-thanh-phan-cau-nhat-le-3-post995234.vov