Quảng Bình khởi tố 1 phóng viên có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với một phóng viên về tội danh 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Toàn, sinh năm 1996, trú tại khối phố 10 An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Trần Thị Nhung, sinh năm 1988, trú tại Tổ dân phố 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lê Toàn là phóng viên của một tạp chí, đã được cấp thẻ Nhà báo. Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện dấu hiệu phóng viên, cộng tác viên báo chí có hành vi nhũng nhiễu, cưỡng đoạt tài sản của một số cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phòng An ninh chính trị nội bộ và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã thu thập thông tin, tài liệu, cũng cố chứng cứ và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan lập án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Toàn và Trần Thị Nhung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Toàn và Trần Thị Nhung.

Theo tài liệu điều tra của Công an, sau khi phát hiện cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của anh L.C.H tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có dấu hiệu sai phạm, Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung tìm gặp các chủ cơ sở này, xuất trình thẻ nhà báo. Toàn khoe có nhiều mối quan hệ rộng, cung cấp một số thông tin mang tính đe dọa, uy hiếp và yêu cầu phải đưa cho Toàn số tiền khoảng 40-50 triệu đồng để Toàn bỏ qua mọi chuyện. Nếu không đưa tiền thì Toàn sẽ viết bài đăng báo phản ánh sai phạm, khiến cho cơ sở này buộc phải đóng cửa, dừng hoạt động.

Lê Toàn tại cơ quan điều tra.

Ngày 19/5, Lê Toàn đã điện thoại và yêu cầu anh L.C.H phải vào thành phố Đồng Hới để đưa tiền cho Toàn, nếu không sẽ viết bài, đăng báo. Lo sợ hoạt động kinh doanh của gia đình bị đình chỉ nên trưa cùng ngày, anh H. đã trực tiếp vào gặp và đưa cho Lê Toàn 30 triệu đồng tại một nhà hàng ở thành phố Đồng Hới.

Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo An ninh chính trị nội bộ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Đồng Hới triệu tập Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/quang-binh-khoi-to-1-phong-vien-co-hanh-vi-cuong-doat-tai-san-post1021675.vov