Quảng Bình: Khởi tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng

Ngày 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hà Linh (SN 1993, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Linh (áo trắng) chiếm đoạt của nhiều bị hại hơn 70 tỷ đồng bị công an khởi tố

Linh (áo trắng) chiếm đoạt của nhiều bị hại hơn 70 tỷ đồng bị công an khởi tố

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hà Linh có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hình thức vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Hà Linh

Nguyễn Hà Linh là cán bộ một ngân hàng có phòng giao dịch tại Ba Đồn, Quảng Bình. Lợi dụng bản thân là cán bộ ngân hàng, Nguyễn Hà Linh đã kêu gọi chị Nguyễn N.B (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chung vốn mua bất động sản với lời hứa sinh lời nhanh.

Chị N.B đã chuyển cho cán bộ ngân hàng này số tiền gần 1 tỷ đồng. Khi nhận tiền, Nguyễn Hà Linh đã chiếm đoạt, nhiều lần đến hẹn không chi trả như cam kết.

Bằng thủ đoạn này, Linh đã lừa nhiều người góp tiền đầu tư bất động sinh lời cao. Tuy nhiên khi góp vốn, Linh đã chi tiêu cá nhân, không trả lời và không có bất động sản trao cho những người góp vốn.

Hiện có hàng chục nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan công an Quảng Bình tố cáo Linh. Bước đầu xác định Linh chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của nhiều bị hại.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-binh-khoi-to-can-bo-ngan-hang-chiem-doat-gan-70-ty-dong-post675376.html