Quảng Bình: Khởi tố đối tượng giả danh phóng viên tống tiền các cơ sở y tế

Ngày 26/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Nhất về tội 'cưỡng đoạt tài sản'.

Trước đó, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nhận được tin của một số cơ quan, tổ chức và cá nhân tố giác một đối tượng nghi giả danh phóng viên có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của một số cơ sở y tế.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nhất

Cụ thể, đối tượng Nhất đến một số cơ quan y tế, giới thiệu mình là phóng viên, và cho rằng các các giấy chứng nhận sức khỏe của các cơ sở y tế cấp chưa đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế. Với những lý do đó, đối tượng đe dọa lãnh đạo các cơ sở y tế và đòi nộp tiền để bỏ qua, nếu không sẽ viết bài đăng lên trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội...

Vào cuộc điều tra, ngày 30/10 cơ quan cảnh sát điều tra này đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Nhất (sinh năm 1993) trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình khi đối tượng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt 8 triệu đồng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới.

Hiện cơ quan chức năng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nhất theo quy định của pháp luật

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-khoi-to-doi-tuong-gia-danh-phong-vien-tong-tien-cac-co-so-y-te-20191126165424688.htm