Quảng Bình: Khởi tố vụ án phá 5,78ha rừng thuộc BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh

Ngày 29-5, Hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh, chuyển cơ quan công an huyện tiếp tục điều tra.

Hiện trường rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh bị phá

Hiện trường rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh bị phá

Theo ông Nguyễn Xuân Quế, diện tích rừng bị phá là rừng tự nhiên tại khoảnh 1, 4, 7 tiểu khu 450 do BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh quản lý. Tổng trữ lượng gỗ bị chặt hạ là 116,576m³ với loại gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII. Khu vực rừng bị phá trắng này có diện tích 5,78ha, tại địa phận hành chính xã Trường Xuân.

Năm 2022, Báo SGGPO từng đưa tin, BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh từng để ra nạn phá rừng đặc dụng tại tiểu khu 554 với nhiều cây rừng gỗ lớn. Sau đó, đơn vị này đình chỉ công tác trạm trưởng phụ trách khu vực.

Hiện tại, để xảy ra vụ phá rừng mới tại rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh với diện tích 5,78ha, mới chỉ khởi tố vụ án, cơ quan chức năng chưa tìm ra thủ phạm. BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh cho biết đang họp kiểm điểm cán bộ địa bàn để xảy ra nạn phá rừng ở đây.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-binh-khoi-to-vu-an-pha-578ha-rung-thuoc-bql-rung-phong-ho-huyen-quang-ninh-post691623.html