Quảng Bình: Khốn khổ vì bãi rác nằm sát khu dân cư

Một bãi rác tự phát đã tồn tại nhiều năm nay, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh. Người dân bức xúc và phản ánh nhiều nơi, nhưng tình hình chưa được giải quyết.

Về thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, người dân luôn phàn nàn về việc sống gần bãi rác tự phát gây ô nhiễm. Bãi rác tồn tại hơn 10 năm qua, đã làm thay đổi môi trường sống, và làm cuộc sống của người dân trong thôn ngột ngạt.

Bãi rác tự phát tồn tại hơn chục năm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới 150 hộ dân thôn Hòa Bình

Bãi rác nằm cách khu dân cư khoảng chừng 150m, trên diện tích khoảng 7.000m2. Rác chất cao thành từng núi tràn xuống cả hồ nước. Ngay cạnh là khu vực nghĩa địa cũng bị rác bủa vây, xâm chiếm, nhiều ngôi mộ đã bị rác thải bao quanh gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Không khí bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.

Gia đình ông Võ Văn Lực sống gần bãi rác đã rất bức xúc trước sự bất lực của địa phương về việc ngăn người dân đến đổ rác ở khu vực này: “Bãi rác lớn như núi thế này, nhưng ngày nào người dân xã Cảnh Dương cũng về đổ rác ở đây. Họ đổ đủ thứ từ xác chết động vật, lợn, gà gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường. Vào mùa nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi, nhặng vào đen cả nhà, còn mùa mưa nước từ bãi rác tràn ra cả vườn bạch đàn, xuống ruộng lúa và chảy xuống kênh Xuân Hưng gây ô nhiễm.

Rác chất cao thành núi, tràn xuống hồ nước gần đó.

Theo người dân địa phương phản ánh, bãi rác tự phát này thuộc địa phận xã Quảng Hưng, nhưng chủ yếu là người dân xã Cảnh Dương chở rác lên đổ mà không được sự cho phép của chính quyền. Bãi rác tồn tại hơn 10 năm nay và người dân cũng đã phản ánh tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân nhưng đến nay bãi rác này vẫn chưa được xử lý.

“Sống quanh bãi rác có gần 150 hộ dân của thôn Hòa Bình bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường trực tiếp. Người dân đã kêu cứu các cơ quan, nhưng chưa ai đứng ra giải quyết. Tôi và người dân luôn mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm, có biện pháp để bãi rác ngừng hoạt động, có kế hoạch xử lý bãi rác, di dời bãi rác để đạm bảo vệ sinh môi trường, ổn định đời sống, ổn định tinh thần người dân trong thôn”- Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng thôn Hòa Bình trình bày.

Rác thải làm nước hồ đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Đàm Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng cho biết: Bãi rác này là do người dân xã Cảnh Dương đổ, phản ánh nhiều rồi, huyện chỉ đạo rồi. Cử tri kiến nghị, tờ trình kiến nghị với UBND huyện, tiếp xúc Hội đồng nhân dân tỉnh cũng kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này”.

Ông Phạm Minh Cảnh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch cho biết đã có phương án để khắc phục bãi rác này, khó khăn hiện nay là chưa có kinh phí để thực hiện.

Rác thải bao vây nghĩa địa bên cạnh. Mặc dù đã có phương án san lấp xử lý bãi rác, nhưng chưa có kinh phí để thực hiện.

“Huyện đã làm tờ trình với tỉnh 3 tháng rồi. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu với huyện đề xuất với tỉnh để có phương án xử lý bãi rác. Sắp tới, khả năng phương án là sẽ xây dựng kè xung quanh, đổ đất rồi trồng cây trên đó, còn khả năng di dời bãi rác này quá lớn không chỗ chứa, bãi rác của huyện đã kín rồi.

Phòng phối với Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ra kiểm tra, khảo sát, tìm phương án xây kè xung quanh bốn phía, chở đất về lu xuống rồi trồng cây, xã Cảnh Dương và xã Quảng Hưng cũng đồng ý với ý kiến đó, chỉ chờ tỉnh hỗ trợ kinh phí” ông Cảnh cho biết.

Thanh Hà-Bình Tĩnh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quang-binh-khon-kho-vi-bai-rac-nam-sat-khu-dan-cu-post244954.info