Quảng Bình: Kịp thời khống chế ngọn lửa tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

Sau gần 1 giờ huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy, đến khoảng 12h30 cùng ngày đám cháy tại khu công nghiệp phía Tây Bắc Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình cơ bản đã được khống chế.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 22/6, tại khu vực thảm thực vật của Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới bất ngờ bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội.

Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Bình đã điều 2 xe cứu hỏa phối hợp với lực lượng công nhân cùng 3 xe bồn chở nước của Tập đoàn Trường Thịnh cùng với Hạt Kiểm lâm thành phố Đồng Hới đến hiện trường để dập lửa.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

Tại hiện trường vụ cháy, theo ghi nhận của phóng viên, một phần của thảm thực vật của Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới bị thiêu rụi, nhiều cây xanh bị lửa “táp” trở nên khô héo. Được biết vị trí xảy ra đám cháy cách khu vực của các nhà máy trong khu công nghiệp tầm khoảng 100m, bên cạnh đó là các nhà xưởng của Công ty bê tông Tiến Phát, xưởng xe máy của Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty VNENCO 12.

Xe bồn dùng nước khống chế đám cháy

Nhiều ngày qua tại tỉnh Quảng Bình nắng nóng vẫn đang tiếp diễn với tình trạng gay gắt, mức nhiệt độ luôn dao động trong khoảng từ 37-39 độ dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tuấn Tài - Hoàng Thông

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/quang-binh-kip-thoi-khong-che-ngon-lua-tai-khu-cong-nghiep-tay-bac-dong-hoi-21989